“Thủ phủ” cây ăn quả Hoài Ân tổ chức ngày hội nông sản

Trong bức tranh phát triển nông nghiệp Bình Định, huyện Hoài Ân (Bình Định) trở thành điểm sáng sở hữu nhiều đặc sản nông nghiệp và cây ăn quả đặc trưng, có giá trị. Vùng đất này đã “chinh phục” được nhiều loại cây, vật nuôi mới có giá trị.

Giữa tháng 5-2024, Hoài Ân sẽ mở chuỗi ngày hội nông sản lớn nhất từ trước đến nay, quy tụ hàng trăm sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, độc lạ.

>>>Clip về các mô hình nông nghiệp mới, hiệu quả ở Hoài Ân:

Hàng trăm sản vật độc lạ được "trình làng"

UBND huyện Hoài Ân vừa ban hành kế hoạch tổ chức Ngày hội nông sản huyện lần thứ II – đây được đánh giá là ngày hội nông sản lớn nhất tỉnh Bình Định. Dự kiến, ngày hội diễn ra từ ngày 16 đến 18-5, quy tụ hàng trăm đại biểu, chuyên gia, đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân…

DJI_0448.jpg
Huyện Hoài Ân đang quy hoạch nhiều không gian phố đi bộ, phố trưng bày nông sản chuẩn bị ngày hội nông sản lớn nhất từ trước đến nay

Trong ngày hội, địa phương sẽ “trình làng” 105 sản phẩm nông nghiệp. Bên cạnh các đặc sản chủ lực, như: bưởi da xanh, thịt heo, dừa xiêm, gà thả đồi, hồ tiêu, bún, bánh, cam sành, mít thái… ngày hội cũng quy tụ thêm nhiều nông sản mới, như: mật ong dú, các sản phẩm chim trĩ thương mại, các loại nấm thương mại, kén tằm và các đặc sản miền núi khác.

DJI_0402.jpg
Một khu trồng cây ăn quả, chăn nuôi công nghệ cao được quy hoạch tập trung ở xã Ân Tường Đông, huyện Hoài Ân

Lão nông Đặng Văn Cấp (75 tuổi, ở xã Ân Tường Đông, huyện Hoài Ân) đang sở hữu vườn cây ăn quả lớn nhất huyện Hoài Ân, tổng diện tích trên 10ha. Sau hàng chục năm chăm sóc, tu bổ đến nay vườn cây ăn quả của ông Cấp đã “đẻ” ra bạc tỷ. Năm 2023, ông Cấp vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng nhờ mô hình sản xuất mang hiệu quả ổn định, đóng góp cho phát triển chung của tỉnh nhà.

DJI_0422.jpg
Vườn cây ăn quả của ông Đặng Văn Cấp được gầy dựng 37 năm

Nhân ngày hội nông sản, nhà vườn ông Cấp "trình làng" các sản phẩm đặc trưng, như: hồ tiêu, bưởi da xanh, dâu rừng, chuối… đều sản xuất theo công nghệ VietGAP. “Tôi kỳ vọng thông qua ngày hội, bà con và các doanh nghiệp ở mọi miền thưởng thức, biết đến các trái cây và đặc sản Hoài Ân. Từ đó, huyện nhà tìm thêm các ký kết mới nhằm tạo đầu ra, nâng giá trị nông sản cho người dân trong huyện”, ông Cấp nêu nguyện vọng.

DSC00270.jpg
Lão nông Đặng Văn Cấp chinh phục hàng trăm loài cây ăn quả trong khu vườn mình
DSC00239.jpg
Bưởi da xanh ứng dụng mô hình VietGAP tại vườn ông Cấp
DSC00305.jpg
Nhiều loài cây trái độc lạ trong khu vườn ông Cấp đang cho quả ngọt

Tìm về vùng đất Lỗ Bom (xã Ân Đức, huyện Hoài Ân, Bình Định) hỏi bà “Liễu nuôi heo thảo mộc” (Lê Thị Liễu, 50 tuổi) ai nấy đều biết. Giữa “thủ phủ” nuôi heo Hoài Ân, bà Liễu lựa chọn đi theo con đường khác biệt là chăn nuôi heo thảo mộc trên đệm lót sinh học theo tiêu chuẩn VietGAP.

1.jpg
Mô hình chăn nuôi heo tuần hoàn sử dụng năng lượng tái tạo của bà "Liễu nuôi heo thảo mộc”

“Sắp tới ngày hội nông sản lớn của huyện, cơ sở tôi sẽ "trình làng" trên 6 sản phẩm từ thịt heo thảo mộc và gà thảo mộc. Qua ngày hội, bên cạnh quảng bá sản phẩm của mình, tôi mong muốn tìm kiếm thêm các hợp tác mới, được chính quyền quan tâm hỗ trợ để mở rộng mô hình, vươn ra các thị trường lớn trong nước và có thể xuất khẩu”, bà Liễu chia sẻ.

DSC00221.jpg
Bà Lê Thị Liễu giới thiệu mô hình chăn nuôi heo thảo mộc sinh học, tuần hoàn của mình

Ở xã Ân Tín (huyện Hoài Ân, Bình Định) gương mặt trẻ Tô Vũ Thành Tín (33 tuổi) được mệnh danh là “vua chim” bởi thành công chinh phục được các loại chim trĩ, chim công thương mại, cho giá trị kinh tế cao tại vùng trung du Hoài Ân.

“Ngày hội nông sản tới đây, tôi sẽ quảng bá các sản phẩm từ chim trĩ, trong đó trĩ bảy màu, công má vàng, các loại gà và mật ong dú. Tôi hy vọng, qua ngày hội nông sản thì các sản phẩm của tôi được quảng bá rộng ra cả nước, để người dân, khách hàng và các doanh nghiệp lớn biết đến”, anh Tín cho biết.

DSC00428.jpg
Gương mặt trẻ trong nông nghiệp Hoài Ân anh Tô Vũ Thành Tín đang chinh phục hàng chục loài chim, gà cảnh
DSC00551.jpg
Anh Tín là người đầu tiên chinh phục loài ong dú cho mật giá trị kinh tế rất cao
DSC00464.jpg
Nhiều loài chim, gà độc đáo thương mại ở khu vườn anh Tô Vũ Thành Tín
DSC00472.jpg

Tìm kiếm thị trường, liên kết chuỗi

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân Nguyễn Xuân Phong, thông qua ngày hội nông sản, huyện sẽ đẩy mạnh công tác quảng bá, tìm kiếm và hỗ trợ xúc tiến thương mại. Bên cạnh đó, huyện sẽ tăng cường công tác giới thiệu và phát triển thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp chủ lực đạt chứng nhận tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, chứng nhận OCOP,…đến các đối tác trong và ngoài tỉnh.

IMG_9685 (1).JPG
Ngày hội nông sản Hoài Ân năm 2022 đã đạt được nhiều dấu ấn

Ngoài ra, tại ngày hội nông sản, huyện Hoài Ân sẽ tổ chức mời gọi, kết nối nhằm thu hút các doanh nghiệp tham gia đầu tư, phát triển sản xuất nông nghiệp, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Từ đó tiến đến thực hiện chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm thương mại gắn với liên kết tiêu thụ ổn định, bền vững cho sản phẩm.

Anh Thái Thành Việt (chuyên viên Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Hoài Ân) chia sẻ, HTX Thanh niên Hoài Ân nhiều năm qua giữ vai trò là “cầu nối” để kết nối, hỗ trợ nông dân tham gia vào các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ. “Sản phẩm HTX đều là sản phẩm sạch, hữu cơ, theo tiêu chuẩn VietGAP được liên kết chặt chẽ với các hộ dân. Thông qua ngày hội nông sản huyện, chúng tôi kỳ vọng sẽ đưa các nông sản chủ lực của huyện quảng bá rộng rãi đến người tiêu dùng, tìm kiếm thêm các thị trường mới”, anh Việt thông tin.

DSC00573.jpg
Huyện Hoài Ân đang phát triển nhiều mô hình, khu vực, nhà trưng bày nông sản, sản phẩm OCOP
DSC00587.jpg
Anh Thái Thành Việt bên những nông sản, trái cây an toàn của huyện Hoài Ân

Theo anh Việt, để tham gia sâu các chuỗi tiêu thụ lớn trong nước, đơn vị đã liên tục tổ chức các buổi tập huấn, lập nhóm Zalo để hướng dẫn bà con quy trình, kỹ thuật từ sản xuất đến tiêu thụ theo chuỗi. Hiện, nhóm cùng sở thích làm rau, củ, quả của HTX Thanh niên Hoài Ân đã kêu gọi được 30 người dân tham gia, tất cả cam kết cùng sản xuất nông sản theo hướng hữu cơ, VietGAP…

DSC00577.jpg
Nhiều sản phẩm OCOP ở huyện Hoài Ân được lên các kệ hàng, tham gia nhiều chuỗi tiêu thụ lớn, đã xuất khẩu đi nhiều nước

Ông Nguyễn Hữu Khúc, Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân cho biết, tại ngày hội nông sản, huyện sẽ mời các đối tác, doanh nghiệp và các siêu thị lớn trên địa bàn tỉnh cùng các hợp tác xã và các trang trại nông nghiệp ký kết hợp đồng liên kết tiêu thụ các sản phẩm chủ lực của huyện như: bưởi da xanh, dừa xiêm, gạo hữu cơ, trứng gà và một số sản phẩm khác.

IMG_9491.JPG
Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân Nguyễn Hữu Khúc tham quan các mô hình nông sản tại ngày hội nông sản 2022

Dịp này, địa phương sẽ xây dựng hoàn chỉnh kế hoạch tổ chức hội thi sản xuất bưởi da xanh và một số loại cây ăn quả theo hướng sản xuất an toàn, đạt tiêu chuẩn chứng nhận VietGAP, hữu cơ…

DSC00328.jpg
Mô hình trồng hồ tiêu theo tiêu chuẩn VietGAP ở huyện Hoài Ân
DSC00513.jpg
Mô hình sản xuất giống chim thương mại ở huyện Hoài Ân

Hướng đến bán tín chỉ carbon nông nghiệp

Huyện Hoài Ân đang quy hoạch 3.766ha đất để hình thành, phát triển các vùng chuyên canh cây ăn quả, với các cây trồng chủ lực: bưởi da xanh, dừa xiêm, quýt đường, bơ sáp, hồ tiêu, cây dâu tằm…

DJI_0423.jpg
Những khu vườn cây ăn quả ở Hoài Ân có nhiều tiềm năng để khai thác tín chỉ carbon trong nông nghiệp

Ông Nguyễn Văn Hòa – người có 30 năm cống hiến cho nền nông nghiệp huyện Hoài Ân, cho biết, với các tiềm năng hiện có, Hoài Ân nên mạnh dạn tham gia vào kế hoạch khai thác tín chỉ carbon từ các khu rừng, vườn cây ăn quả, cánh đồng nông sản. Hiện, Chính phủ đang thúc đẩy các chương trình phát triển xanh để thực hiện các cam kết xanh với thế giới.

Nếu địa phương mạnh dạn tìm kiếm, đăng ký phát triển sớm nông nghiệp tích hợp với bán tín chỉ carbon, tín chỉ xanh thì sẽ thừa hưởng được nhiều chính sách ưu tiên, và đặc biệt là tạo nền tảng phát triển tốt cho tương lai.

Tin cùng chuyên mục