Ngày 19-10, các hãng tin phương Tây như BBC, AFP, AP dẫn nguồn tin của Người phát ngôn chính phủ Thái Lan Jakrapob Penkair cho biết tướng Khin Nyunt, Thủ tướng Myanmar đồng thời là người chỉ huy cơ quan tình báo quân đội đã bị cách chức và bị quản thúc ở nhà vì lý do tham nhũng. Cùng bị bắt với ông Khin Nyunt là một loạt các tướng lĩnh trong cơ quan tình báo quân đội.
Ông Khin Nyunt.
Ông Khin Nyunt được xem như nhân vật số 3 ở Myanmar sau Thống tướng Than Shwe, Chủ tịch Hội đồng khôi phục luật pháp và trật tự quốc gia và Tổng tư lệnh quân đội Maung Aye.
Trong khi đó Mỹ đã kêu gọi EU và các nước phương Tây khác áp đặt lệnh cấm nhập khẩu toàn bộ hàng hóa của Myanmar để gia tăng áp lực buộc chính phủ nước này phóng thích thủ lĩnh đối lập Aung San Suu Kyi.
Tuy nhiên, tối 19-10, Chính quyền Myanmar chính thức tuyên bố Thủ tướng Khin Nyunt đã nghỉ hưu vì lý do sức khỏe và người thay thế ông là Trung tướng Soe Win, cựu Bí thư thứ nhất Hội đồng Hòa bình và phát triển quốc gia.
TR.D. - V.T. (Theo The Nation, AFP, Kyodo)