Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý chủ trương làm nhà máy điện Cà Mau 3

Sáng 11-12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau. Tại buổi làm việc, Thủ tướng đã cho nhiều ý kiến quan trọng đối với các đề xuất của địa phương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng qùa cho lãnh đạo tỉnh Cà Mau sau buổi làm việc
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng qùa cho lãnh đạo tỉnh Cà Mau sau buổi làm việc

 Báo cáo với đoàn công tác, ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết năm 2019, tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 7%, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 47 triệu đồng, thu ngân sách hơn 5.500 tỷ đồng (vượt trên 20 % dự toán), ước cả năm đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu…

Tuy nhiên, ông Hải cũng cho biết tăng trưởng kinh tế của Cà Mau còn thấp; là một trong các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu, nước biển dâng; nông nghiệp còn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế, phụ thuộc nhiều vào yếu tố thời tiết. Yếu tố địa chất, nền đất yếu, hệ thống kênh rạch đan xen phức tạp dẫn tới suất đầu tư và chi phí xây dựng cao hơn các khu vực khác, giảm tính cạnh tranh trong thu hút đầu tư...

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết Cà Mau là tỉnh vùng sâu vùng xa, nằm ở cực Nam Tổ quốc, ,hưng lãnh đạo tỉnh đã có rất nhiều cố gắng trong chỉ đạo, điều hành. Vì thế, kinh tế- xã hội phát triển toàn diện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; đời sống nhân dân đã được cải thiện. Cà Mau là tỉnh đứng đầu, đóng góp quan trọng trong kim ngạch xuất khẩu tôm của cả nước.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ ra quy mô nền kinh tế của tỉnh Cà Mau còn nhỏ, tỉnh chịu tác động thiên tai, biến đổi khí hậu, nước biển dâng... Ngoài ra, cơ sở hạ tầng liên kết vùng còn nhiều khó khăn, thu nhập bình quân có tăng nhưng vẫn còn thấp.

Sau khi dự khai mạc Tuần văn hóa - du lịch Mũi Cà Mau, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết cần phát triển du lịch, dịch vụ làm động lực phát triển kinh tế. Ngoài ra, cần thay đổi tư duy, quy hoạch phát triển; cần tái bố trí dân cư theo hướng tập trung, nâng cao cơ sở hạ tầng…

Các đề xuất của địa phương như nâng cấp, mở rộng sân bay Cà Mau, Thủ tướng giao Bộ GT-VT đề xuất chủ trương quy hoạch phát triển sân bay này. Còn kiến nghị của Cà Mau đưa dự án cảng Hòn Khoai vào danh mục các hoạt động xúc tiến đầu tư thuộc chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia năm 2020 (nhằm hỗ trợ tìm kiếm những nhà đầu tư đủ tiềm năng), Thủ tướng cũng đề nghị Bộ GT-VT xem xét, có ý kiến và hiệu quả dự án cảng Hòn Khoai. Nếu đầu tư cảng Hòn Khoai thì sẽ là điểm nhấn để Cà Mau "cất cánh".

Tại buổi làm việc, Thủ tướng cũng đồng ý chủ trương đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối từ TP Cà Mau đến Cụm công nghiệp Khí- Điện- Đạm Cà Mau (cụm công nghiệp này đóng góp rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau). Đồng ý làm dự án nhà máy điện Cà Mau 3 (đề xuất của tỉnh Cà Mau là 1.500 MW). Theo Thủ tướng có nhà máy điện khí lớn, quy mô ở cực Nam Tổ quốc là rất quan trọng. Hiện có nhiều nhà đầu tư mong muốn đầu tư nhà máy điện khí. Vì vậy, Thủ tướng giao các bộ, ngành đưa dự án nhà máy điện Cà Mau 3 vào quy hoạch điện VIII…

Tin cùng chuyên mục