Trước khi tiêm chủng, các can phạm nhân được tư vấn, kiểm tra sức khỏe như: Khai báo y tế, khám sàng lọc, đo thân nhiệt, huyết áp và theo dõi phản ứng sau tiêm. Trong gần 1 ngày, các can phạm nhân đã được tiêm chủng theo đúng quy định, đảm bảo an ninh trật tự cũng như các yêu cầu về phòng, chống dịch.


Theo lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, song song với đẩy mạnh việc tuyên truyền, tổ chức tiêm vaccine phòng covid 19 cho người dân trên địa bàn toàn tỉnh thì đây cũng là một trong những biện pháp nhằm hạn chế tối đa việc lây nhiễm chéo trong các khu vực giam giữ. Đồng thời thể hiện tính nhân văn, đảm bảo quyền lợi của người bị tạm giam, tạm giữ và phạm nhân đang thi hành án tại trại tạm giam và các nhà tạm giữ trên địa bàn.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Ngày 25-5, số ca mắc Covid-19 tăng nhẹ, thêm 2.459 người khỏi bệnh
-
Phòng chống dịch sốt xuất huyết: Người dân còn chủ quan, lơ là
-
Ngăn chặn bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập, Bộ Y tế yêu cầu giám sát chặt ở các cửa khẩu
-
Một số địa phương không chịu nhận vaccine Covid-19
-
Vẫn cần thực hiện nguyên tắc nhà nước thống nhất quản lý về giá dịch vụ khám chữa bệnh
-
Phòng chống dịch sốt xuất huyết: Người dân còn chủ quan, lơ là
-
Tháo gỡ quy định về thanh toán bảo hiểm y tế dịch vụ dùng máy đặt
-
Ngày 24-5, 20 tỉnh thành không có ca mắc mới, thêm 6.495 người khỏi Covid-19
-
Phát hiện 2 sản phẩm tăng sức mạnh “quý ông” chứa chất cấm nguy hại
-
Tách thành công 2 bàn tay dính ngón cho bé 19 tháng tuổi