Tiếp nhận, cách ly tập trung hơn 600 sinh viên Lào trở lại Việt Nam học tập

Ngày 17-7, tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn), Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng Sở Y tế, Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh tiến hành làm thủ tục tiếp nhận sinh viên Lào nhập cảnh quay trở lại Việt Nam học tập.

Trong đợt 1, ngày 17-7, tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng, gồm: Sở Y tế, Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh… tiến hành làm thủ tục tiếp nhận, bàn giao cách ly hơn 600 sinh viên Lào đang theo học tại 4 trường của tỉnh Hà Tĩnh, gồm: Trường Đại học Hà Tĩnh, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh, Trường Cao đẳng nghề Việt Đức, Trường Cao đẳng Nguyễn Du.

Ngay khi đến Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, sinh viên Lào đều được các lực lượng chức năng tiến hành làm các bước thủ tục y tế theo quy định, như: kê khai y tế, kiểm tra, đo thân nhiệt, phun tiêu độc khử trùng, cấp phát khẩu trang y tế…

Tiếp nhận, cách ly tập trung hơn 600 sinh viên Lào trở lại Việt Nam học tập ảnh 1
Tiếp nhận, cách ly tập trung hơn 600 sinh viên Lào trở lại Việt Nam học tập ảnh 2
Tiếp nhận, cách ly tập trung hơn 600 sinh viên Lào trở lại Việt Nam học tập ảnh 3
Tiếp nhận, cách ly tập trung hơn 600 sinh viên Lào trở lại Việt Nam học tập ảnh 4 Việc kiểm tra, làm thủ tục, phun tiêu độc khủ trùng... được các lực lượng chức năng tiến hành chặt chẽ
Sau khi hoàn chỉnh các thủ tục, sinh viên Lào được sắp xếp, bố trí lên xe buýt chở đến 2 địa điểm cách ly, gồm: Trường Đại học Hà Tĩnh (Cẩm Xuyên) và khu ký túc xá Mitraco (thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) để thực hiện việc cách ly 14 ngày theo quy định.

Ngoài ra, các sinh viên được phát sim miễn phí 4G nhằm giúp cho các sinh viên học trực tuyến qua mạng trong thời gian cách ly.

Tiếp nhận, cách ly tập trung hơn 600 sinh viên Lào trở lại Việt Nam học tập ảnh 5
Tiếp nhận, cách ly tập trung hơn 600 sinh viên Lào trở lại Việt Nam học tập ảnh 6 Sau khi hoàn thành các bước kiểm tra đảm bảo an toàn tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, các sinh viên sẽ được đưa về các địa điểm để thực hiện cách ly tập trung theo quy định
Theo kế hoạch, trong đợt 2 (vào ngày 22-7-2020), các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục làm thủ tục tiếp nhận, bàn giao khoảng trên 1.000 sinh viên Lào sang học tập trên cả nước đăng ký nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.

Tin cùng chuyên mục