Tìm thấy thi thể 2 cha con cột chặt nhau chết dưới sông Hương

Chiều 17-5, sau nhiều giờ nỗ lực lực lượng cứu hộ đã tìm thấy và trục vớt thi thể anh Trần Hữu T. (37 tuổi) cùng đứa con gái ruột (2 tuổi, ngụ tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) dưới sông Hương đoạn tại chân cầu Phú Xuân, TP Huế. Họ được tìm thấy trong tình trạng cột chặt vào nhau.

Thiếu tá Lại Thế Linh, Đội phó Đội CSGT Công an TP. Huế cho biết, khoảng hơn 10 giờ ngày 17-5, nhiều người khi đi qua cầu Phú Xuân hốt hoảng nhìn thấy một người đàn ông ôm theo một đứa trẻ hơn 2 tuổi lao từ cầu Phú Xuân xuống sông Hương.

Khi phát hiện sự việc, nhóm công nhân đang thi công công trình đường đi bộ ven bờ sông Hương gần đó bơi ra ứng cứu 2 nạn nhân, nhưng không kịp.

Tìm thấy thi thể 2 cha con cột chặt nhau chết dưới sông Hương ảnh 1 Lực lượng chức năng tìm kiếm và trục vớt thi thể hai bố con anh T.
 Ngay khi nhận được tin báo, Đội CSGT Công an TP. Huế đã điều lực lượng, phương tiện đến chân cầu Phú Xuân phối hợp với các thợ lặn tìm kiếm nạn nhân.
Tìm thấy thi thể 2 cha con cột chặt nhau chết dưới sông Hương ảnh 2 Đưa thi thể hai bố con anh T. từ sông Hương lên bờ

Được biết, trước khi xảy ra vụ việc, vợ chồng anh Tuất đã sống ly thân và nguyên nhân tự vẫn có thể do anh Tuất buồn chuyện gia đình.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

Tin cùng chuyên mục