Tổng thống Mỹ dọa đánh thuế thêm 100 tỷ USD hàng Trung Quốc

Ngày 6-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hướng dẫn Bộ Thương mại xem xét đánh thuế trừng phạt thêm 100 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước các nhà báo trên chuyên cơ Không lực 1 ngày 5-4. Ảnh: REUTERS
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước các nhà báo trên chuyên cơ Không lực 1 ngày 5-4. Ảnh: REUTERS
Theo Reuters, số thuế này nằm ngoài số 50 tỷ USD đã được áp dụng với hàng trăm loại hàng nhập khẩu của Trung Quốc liên quan đến sở hữu trí tuệ và 50 tỷ USD thu thuế 25% với thép và nhôm của Trung Quốc. Bộ Thương mại Trung Quốc cùng ngày cho rằng Trung Quốc sẽ không ngần ngại đáp trả bằng bất cứ giá nào. 
Trước đó, Trung Quốc cũng đã tuyên bố trả đũa Mỹ bằng cách đánh thuế 106 mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ. Các nhà phân tích cho biết một cuộc chiến thương mại toàn diện Mỹ - Trung sẽ gây bất ổn kinh tế toàn cầu và hai nước cần đàm phán giải quyết mâu thuẫn. 
Bất chấp những động thái trả đũa qua lại giữa Mỹ và Trung Quốc, thị trường chứng khoán châu Á vào ngày 6-4 vẫn không biến động và nhiều nhà đầu tư tin rằng sẽ không xảy ra chiến tranh thương mại Mỹ - Trung.

Tin cùng chuyên mục