Căng thẳng chính trị ở Kyrgyzstan

Tổng thống và Thủ tướng muốn loại bỏ quốc hội

Hãng Tân Hoa ngày 20-12 đưa tin, Tổng thống Kyrgyzstan K.Bakiyev đã chấp nhận đơn từ chức của Thủ tướng và toàn bộ nội các Kyrgyzstan, làm cho tình hình chính trị vốn đã bất ổn càng thêm căng thẳng.

Thủ tướng F.Kulov cho biết ông và nội các từ chức do những sửa đổi hiến pháp tháng trước đã làm cho chính phủ và quốc hội không thể hợp với nhau. Tổng thống Bakiyev đã ký thông qua các sửa đổi này vào tháng 11 sau một tuần biểu tình phản đối của phe đối lập. Với quyết định từ chức, ông F.Kulov muốn đẩy nhanh các cuộc bầu cử quốc hội mới trong khi quốc hội hiện nay đến 2010 mới hết nhiệm kỳ.

Quan hệ của ông Bakiyev (thắng cử tháng 3-2005) với quốc hội không mấy tốt đẹp. Quốc hội đã buộc tội ông trì hoãn những lời hứa trao thêm quyền lực cho các nghị sĩ quốc hội. Theo các nhà phân tích tình hình khu vực, hai ông Bakiyev và Kulov muốn loại bỏ quốc hội đối nghịch hiện nay và bầu ra một quốc hội mới đứng về phía chính phủ.

V.A. (Theo THX)

Tin cùng chuyên mục