TPHCM hỗ trợ người dân các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão số 10

Đoàn đại diện lãnh đạo TPHCM đã hỗ trợ 4 tỉnh miền Trung 6 tỷ đồng (mỗi tỉnh 1,5 tỷ đồng). Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp tục kêu gọi các tầng lớp nhân dân TP đóng góp để cứu trợ đồng bào 4 tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão số 10 gây ra. 

Đại diện đoàn lãnh đạo TPHCM trao số tiền hỗ trợ tỉnh Quảng Trị. Ảnh: HOÀI NAM
Đại diện đoàn lãnh đạo TPHCM trao số tiền hỗ trợ tỉnh Quảng Trị. Ảnh: HOÀI NAM

Sáng 20-9, tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh miền Trung, Đoàn công tác đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM gồm các đồng chí Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Tấn Ngời... đã về các địa phương chịu nhiều thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra tại 2 tỉnh Quảng Trị và Nghệ An.

Đoàn do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Tấn Ngời làm Trưởng đoàn đã về các xã của 2 huyện Vĩnh Linh và Gio Linh (tỉnh Quảng Trị), trực tiếp trao 200 phần quà (mỗi phần trị giá 1 triệu đồng) cho người dân bị thiệt hại nặng nề về nhà cửa, cây trồng, vật nuôi…

TPHCM hỗ trợ người dân các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão số 10 ảnh 1 Đoàn đến thăm và trao tiền hỗ trợ anh Lê Văn Thới, ngụ huyện Do Linh bị thương trong cơn bão số 10 đang chữa trị tại Trung tâm Y tế huyện Do Linh. Ảnh:  HOÀI NAM
Ngoài ra, Đoàn còn đến thăm gia đình anh Tạ Quang Hiếu (ngụ đội 4, xã Vĩnh Nam, huyện Vĩnh Linh) bị mất trắng hơn 1ha cây cao su do gãy đổ và anh Lê Văn Thới (ngụ xã Đông Sơn, huyện Gio Linh) bị thương trong cơn bão, hiện đang chữa trị tại Trung tâm Y tế huyện Gio Linh.

Đoàn đã ân cần thăm hỏi, động viên và trao tặng những món quà nghĩa tình của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM, mong bà con sớm khắc phục khó khăn, ổn định đời sống, sinh hoạt sau bão.

TPHCM hỗ trợ người dân các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão số 10 ảnh 2  Đại diện đoàn lãnh đạo TPHCM trao tiền hộ gia đình anh Tạ Quang Hiếu ở xã Vĩnh Nam, huyện Vĩnh Linh bị thiệt hại vườn cây cao su. Ảnh: HOÀI NAM 
Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị phát biểu bày tỏ tình cảm và sự cảm kích, ấm lòng đối với sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM.

“Trong lúc hoạn nạn, khó khăn chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ, động viên rất tình cảm, trách nhiệm và hiệu quả của nhân dân cả nước, trong đó đặc biệt có sự chia sẻ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM. Những phần quà nghĩa tình hôm nay đã kịp thời hỗ trợ, động viên người dân các địa phương tỉnh Quảng Trị, góp phần cùng các cấp chính quyền khôi phục đời sống, sản xuất sau cơn bão số 10”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang xúc động nói.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị, tính đến nay, công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 10 đang được các cấp chính quyền và người dân tập trung vào động viên, khôi phục nơi ăn chốn ở cho người dân bị mất nhà cửa; ổn định sản xuất ở các vùng trồng cây công nghiệp, cây tiêu, rau màu...

Tỉnh cũng kịp thời động viên, hỗ trợ bà con ở vùng biển tiếp tục ra khơi, bám biển để giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống. Về lâu dài, tỉnh cũng đang tính đến việc khôi phục sản xuất, giải quyết việc làm và chuyển hướng sản xuất, tăng thu nhập cho người dân, trong đó đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống tại các xã của  huyện Gio Linh và Vĩnh Linh.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Tấn Ngời cho biết: Thường trực Thành ủy TPHCM đã chỉ đạo và ủy quyền cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng các tổ chức chính trị, xã hội của TPHCM tổ chức 2 đoàn công tác đến các vùng bị thiệt hại nặng do bão số 10 gây ra ở 4 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị.

Trong đợt công tác này, các đoàn đại diện lãnh đạo TPHCM đã hỗ trợ 4 tỉnh miền Trung 6 tỷ đồng (mỗi tỉnh 1,5 tỷ đồng). 

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp tục kêu gọi các tầng lớp nhân dân TP đóng góp để cứu trợ đồng bào 4 tỉnh miền Trung. 

Tin cùng chuyên mục