Trạm Thiên Cung 1 rơi xuống Trái đất ngày 2-4

Theo Cơ quan hàng không vũ trụ Trung Quốc, trạm không gian bị hỏng Thiên Cung 1 (Tiangong-1) của nước này sẽ rơi xuống trái đất trong ngày 2-4, có thể không gây hậu quả, khi bốc cháy và vỡ tung, tạo ra cảnh tượng giống mưa sao băng. 
Trạm Thiên Cung 1 rơi xuống Trái đất ngày 2-4

Trạm Thiên Cung 1, nặng 8 tấn, được đưa lên quỹ đạo từ tháng 9-2011, sau đó bị mất kiểm soát. Tháng 3-2016, Thiên Cung 1 ngừng hoạt động và rơi tự do.

Cơ quan hàng không vũ trụ châu Âu trước đó cho biết chưa chắc chắn về vị trí các mảnh vỡ của Thiên Cung 1 khi rơi xuống Trái đất.

Tin cùng chuyên mục