Ngày 31-1, tại Hà Nội, Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao 67 giải thưởng âm nhạc xuất sắc năm 2007. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều nhạc sĩ, với rất ít giải nhất, đây là một năm không "thịnh vượng" của âm nhạc Việt Nam.
Ở lĩnh vực thanh nhạc, ca khúc năm nay không có tác phẩm nào đoạt giải nhất, chỉ có 4 giải nhì: "Đất nước huyền thoại" (Nguyễn Đức Chính), "Gió lộng bốn phương" (Trần Mạnh Hùng), "Xuân mang dáng em" (Bùi Bá Quảng) và "Trăng hàn thi sĩ" (Trần Xuân Tiên). Giải nhất của ca khúc thiếu nhi thuộc về "Cổ tích viết trên cát" (Khánh Vinh) và "Anh Hai" (Thập Nhất).
Liên khúc thanh nhạc không có cả giải nhất lẫn giải nhì, chỉ có 2 giải ba. Ở khí nhạc, giải nhất của thể loại tác phẩm lớn được trao cho giao hưởng 4 chương "Một nửa cõi trần" của Trần Mạnh Hùng - một tác giả trẻ mới xuất hiện. Thể loại giao hưởng một chương, tiểu phẩm và nhạc khí dân tộc đều không có giải nhất, chỉ có giải nhì. Mảng lý luận không có giải nhất. 2 giải nhì được trao cho "150 làn điệu chèo cổ" của Bùi Đức Hạnh và "Nhạc đàn kịch dân ca" của Trần Hồng. Ngoài ra, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đãõ trao quà cho các nhạc sĩ cao tuổi: Huy Sô, Huy Thục, Phạm Minh, Thanh Phúc, Mai Sao và Vũ Thành.
TH.HÀ