Theo Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bé trai nặng 6,6kg, con của chị Nguyễn Thị Liên, 39 tuổi, ở Quỳnh Mai, Hà Nội đã phải vào bệnh viện để điều trị giảm cân vì đường huyết của cháu thấp hơn bình thường. Bé trai này là đứa trẻ sơ sinh nặng cân nhất từ trước tới nay ở Việt Nam, được sinh ra vào tuần trước tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Ngay sau khi sinh ra, cháu bé đã bị hạ đường huyết vì cơ thể quá lớn nên cần nhiều dinh dưỡng đáp ứng đủ nhu cầu trọng lượng, hệ hô hấp bị ảnh hưởng nên dù cân nặng nhưng thể trạng rất yếu.
Theo các chuyên gia y tế, trẻ nặng hơn 3,8kg có thể mắc nhiều bệnh lý khác nhau như hạ đường huyết, tăng cường insulin, suy hô hấp, hồng cầu đậm đặc, gây vàng da. Hầu hết những đứa trẻ sơ sinh có cân nặng đột biến, bất thường là do mẹ của chúng bị tăng lượng đường trong máu trong thời kỳ mang thai.
Viện Dinh dưỡng quốc gia khuyến cáo, đối với phụ nữ Việt Nam khi mang thai cần có một chế độ dinh dưỡng hợp lý để việc tăng cân cũng phải phù hợp với tầm vóc (tăng từ 9-12 kg) và nên khám thai định kỳ nhằm biết sớm các dấu hiệu bất thường. Theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới, trẻ sinh ra đạt cân nặng tiêu chuẩn là những trẻ đủ tháng (38-41 tuần tuổi), có trọng lượng đạt từ 2,5 kg đến dưới 4 kg, tùy thuộc vào con so hay con rạ.
Ph. Lan