Trung Quốc đang mất người và của

Vào một chiều mưa thứ bảy, tại một phòng họp trong khách sạn 5 sao ở Thượng Hải, hơn 30 doanh nhân Trung Quốc đã đến để nghe thủ tục “đổi” tiền lấy hộ chiếu nước ngoài. Hiện số người giàu Trung Quốc nộp đơn xin làm công dân thường trú tại những nước phương Tây theo “chương trình nhà đầu tư nhập cư” ngày càng tăng.

Vào một chiều mưa thứ bảy, tại một phòng họp trong khách sạn 5 sao ở Thượng Hải, hơn 30 doanh nhân Trung Quốc đã đến để nghe thủ tục “đổi” tiền lấy hộ chiếu nước ngoài. Hiện số người giàu Trung Quốc nộp đơn xin làm công dân thường trú tại những nước phương Tây theo “chương trình nhà đầu tư nhập cư” ngày càng tăng.

Chỉ trong 2 năm qua, số nhà đầu tư Trung Quốc được cấp quyền công dân vĩnh viễn ở Canada đã tăng lên gấp đôi. Hiện nay, TP Ottawa của Canada đã tạm ngưng nhận đơn theo chương trình này và đang tính đến khả năng tăng gấp đôi số tiền bắt buộc đáp ứng điều kiện xin visa. Tuy nhiên, những nhà đầu tư vẫn được cho phép nộp đơn xin nhập cư vào tỉnh Quebec.

Để trở thành công dân vĩnh viễn của Quebec, các nhà đầu tư không cần phải biết tiếng Anh, chỉ cần chứng tỏ họ có tài sản khoảng 800.000 đôla Canada (khoảng 776.000 USD) và phải đầu tư ít nhất 400.000 đôla Canada. Họ cũng cần phải chứng minh đã có 2 năm kinh nghiệm trong quản lý.

Tuy nhiên, những điều kiện này được cho là thấp nhất thế giới, khá rẻ so với điều kiện để nhập cư vào Anh, theo đó yêu cầu các nhà đầu tư phải đầu tư 1,5 triệu USD trong 5 năm. Còn muốn trở thành công dân Mỹ, những người nước ngoài phải đầu tư lên đến 1 triệu USD và tạo ra ít nhất 10 việc làm mới. Quá trình nộp đơn ở Mỹ mất khoảng 1,5 năm. Quá trình nộp đơn ở Anh là nhanh nhất, có thể hoàn tất thủ tục chỉ trong vòng 3 tháng, vì những người nộp đơn không cần phải phỏng vấn. Những người giàu Trung Quốc rỉ tai nhau nên nhanh chóng nộp đơn nhập cư vào Quebec trước khi chính quyền tỉnh này tăng gấp đôi các yêu cầu tối thiểu để đáp ứng các đề nghị của chính phủ liên bang.

Thông thường, những người nộp đơn là chủ doanh nghiệp hoặc nhà quản lý cấp cao. Tuổi trung bình từ 40 đến 45, nhưng hiện nay những người này ngày càng trẻ. Hiện nay, khi giá bất động sản tăng vọt ở những TP như Thượng Hải, không khó để kiếm được số tiền 800.000 USD nhằm “lấy” được một hộ chiếu nước ngoài. Điều này cũng giải thích được hiện tượng số người được cấp quyền công dân vĩnh viễn ở Canada tăng gấp đôi.

Chỉ trong năm ngoái, 1.823 nhà đầu tư được cấp quyền công dân ở Canada theo chương trình nhà đầu tư nhập cư. Nếu chỉ tính ở mức tối thiểu nhất để mang ra nước ngoài đầu tư hòng có được quyền công dân, đã có khoảng 700 triệu USD đã được đưa ra khỏi Trung Quốc.

Tiến sĩ Wang Huiyao, Tổng Giám đốc Trung tâm Trung Quốc và toàn cầu nhận định: “Trung Quốc đang mất dần tài năng mà nước này thực sự rất cần”. Bởi vì Trung Quốc đang nỗ lực phát triển nền kinh tế và thay đổi chiến lược phát triển từ “made in China” sang “created in China” (chế tạo ở Trung Quốc), do vậy nước này cần những người có đủ tài và lực để xây dựng đất nước. Trung Quốc đang khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài nhưng không có nghĩa là xin nhập quốc tịch ở nước ngoài. 

XUÂN HẠNH

Tin cùng chuyên mục