Trung Quốc dọn đường bỏ chính sách hạn chế sinh

Trung Quốc, quốc gia đông dân nhất thế giới, đang chuẩn bị chấm dứt chính sách hạn chế sinh sản của các cặp vợ chồng.
Hạn chế sinh đẻ được cho là giúp Trung Quốc đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế trong mấy thập kỷ qua, nhưng cũng để lại nhiều hệ lụy. Ảnh: SCMP
Hạn chế sinh đẻ được cho là giúp Trung Quốc đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế trong mấy thập kỷ qua, nhưng cũng để lại nhiều hệ lụy. Ảnh: SCMP

Theo truyền thông Trung Quốc, tất cả nội dung về kế hoạch hóa gia đình bị loại trong một bản dự thảo về luật dân sự đang được các nhà lập pháp hàng đầu nước này soạn thảo. Trung Quốc đã nới lỏng chính sách kế hoạch hóa gia đình trong những năm gần đây nhưng chưa chính thức luật hóa.

Nguyên nhân do tỷ lệ sinh thấp và lực lượng lao động giảm. Trong năm 2016, chính phủ cho phép các cặp vợ chồng ở khu vực đô thị có 2 con, thay thế chính sách một con được thực thi từ năm 1979. 

Dự thảo luật dân sự cũng bao gồm thời hạn 1 tháng để các cặp vợ chồng nộp đơn xin ly hôn có thể rút lại hồ sơ. Việc sửa đổi dự thảo luật dân sự sẽ được đệ trình lên cuộc họp quốc hội thường niên của Trung Quốc vào tháng 3-2020. 

Tin cùng chuyên mục