Trung Quốc dùng kỹ thuật chống gian lận thi cử

Những công nghệ này nhằm ứng phó với các thiết bị quay cóp tinh vi giấu trong gôm (tẩy), viết, dây thắt lưng…
Trung Quốc dùng kỹ thuật chống gian lận thi cử
Đứng trước áp lực gian lận trong kỳ thi đại học sắp tới, giới chức Trung Quốc đã đưa ra nhiều hình thức phát hiện gian lận thi cử rất tinh vi trong đó có công nghệ vân tay, nhận diện khuôn mặt, phát hiện sóng wifi, sóng bluetooth…
Những công nghệ này nhằm ứng phó với các thiết bị quay cóp tinh vi giấu trong gôm (tẩy), viết, dây thắt lưng…
Các nhà chức trách Trung Quốc cũng vừa bắt giữ 51 người trong các đường dây giúp thí sinh gian lận. Người gian lận và người tiếp tay có thể bị tù giam lên tới 7 năm.

Tin cùng chuyên mục