Theo hãng tin THX ngày 2-2, các nghi phạm đã sản xuất vaccine giả từ tháng 9-2020 (là nước muối đẳng trương được bơm vào các lọ thủy tinh, bán với giá cao). Cảnh sát đã thu giữ hơn 3.000 liều vaccine giả sau khi đột kích một số địa điểm ở thủ đô Bắc Kinh và nhiều thành phố khác ở các tỉnh Giang Tô và Sơn Đông.
Tuy không công bố số lượng vaccine giả có thể đã đưa đi tiêu thụ nhưng cảnh sát khẳng định đã truy được các địa điểm có vaccine.
Theo báo Global Times, các đối tượng được cho là có ý định tuồn vaccine giả ra nước ngoài tiêu thụ. Theo số liệu mới nhất, 23 triệu người dân Trung Quốc đã được tiêm vaccine và mục tiêu đến ngày 12-2, sẽ có khoảng 50 triệu người được tiêm chủng.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
WEF thúc đẩy hành động hợp tác toàn cầu
-
Australia: Công đảng giành thắng lợi
-
Startup công nghệ Ấn Độ gặp khó
-
Mỹ tập trung chính sách đối ngoại vào châu Á
-
Nhật Bản: Tỷ lệ lạm phát tăng cao kỷ lục
-
Boeing phóng tàu vũ trụ Starliner
-
Canada cấm Huawei và ZTE tham gia mạng 5G
-
Đồng rouble Nga tăng giá
-
Đau đầu giải quyết cơn “khát” sữa
-
Sản xuất điện Mặt trời vào ban đêm