Truy tìm 5 người đục tường, trốn khỏi nhà tạm giữ ở Hưng Yên

Cục Cảnh sát giao thông đã đề nghị trưởng phòng cảnh sát giao thông các tỉnh thành chỉ đạo các tổ tuần tra kiểm soát; rà soát camera phạt nguội; các trạm thu phí trên địa bàn để phát hiện chiếc xe mà nhóm đối tượng dùng bỏ trốn.
Sáng 10-6, Công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên phát đi thông báo truy tìm 5 người có hành vi đục tường, trốn khỏi nhà tạm giữ ở Hưng Yên, hiện chưa rõ tung tích, gồm: Vũ Văn Dũng (sinh năm 1995, ở huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên); Đinh Khánh Đạt (sinh năm 1996, ở TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương); Vũ Thành Nghị (sinh năm 1990, ở huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương); Đào Đình Kiên (sinh năm 2001, ở huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Văn Long (sinh năm 1991, ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên). 
Truy tìm 5 người đục tường, trốn khỏi nhà tạm giữ ở Hưng Yên ảnh 1 Nhóm đối tượng bỏ trốn khỏi nhà giam
Theo cơ quan chức năng, khoảng 1 giờ ngày 9-6, nhóm người trên đã đục tường bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ thuộc Công an thị xã Mỹ Hào (tỉnh Hưng Yên). 
Sau đó, nhóm này đã về nhà Đạt ở TP Hải Dương lấy xe ô tô màu trắng, nhãn hiệu Vinfast Lux A, mang BKS: 34A-468.72 chạy theo hướng TP Hải Phòng, tỉnh Thái Bình.
Cơ quan chức năng thông báo, đến 4 giờ 8 cùng ngày, chiếc xe di chuyển qua cầu Tân Đệ hướng tỉnh Thái Bình đi tỉnh Nam Định. 
Hiện, công an đang tích cực truy tìm nhóm đối tượng trên. Người dân khi phát hiện nhóm bị can trên có quyền bắt, áp giải, đưa đến trụ sở công an, viện kiểm sát, UBND gần nhất, hoặc thông báo cho Công an thị xã Mỹ Hào qua số điện thoại: 098.597.8995

Tin cùng chuyên mục