Ngày 5-9, tư lệnh lực lượng Mỹ tại Iraq, tướng David Petraeus phát biểu trên truyền hình Mỹ cho rằng ông có thể đưa ra gợi ý rút bớt quân khỏi Iraq để tránh tình trạng dàn trải lực lượng của quân đội Mỹ. Ông này cho rằng tháng 3-2008 là thời điểm phù hợp để Mỹ rút bớt quân khỏi Iraq. Tướng Petraeus sẽ chịu trách nhiệm chính về báo cáo chiến lược của quân đội Mỹ tại Iraq lên Quốc hội vào tuần tới.
Trước đó, Văn phòng Kiểm toán Chính phủ Mỹ (GAO) đã chính thức công bố bản báo cáo mới về Iraq, trong đó khẳng định Chính phủ của Thủ tướng Nuri Al Maliki đã không đáp ứng được 11 trong tổng số 18 tiêu chí về cải cách chính trị và an ninh mà Quốc hội Mỹ đặt ra làm cơ sở để đánh giá hiệu quả 8 tháng tăng quân của chính quyền Tổng thống George W. Bush. Bản báo cáo ‘’ảm đạm’’ này sẽ làm căng thẳng thêm giữa Nhà Trắng với Quốc hội khi các nhà lập pháp nhóm họp trở lại trong tuần này sau một tháng nghỉ hè.
Trong khi đó, phát biểu tại Sydney, Tổng thống Bush vẫn bảo vệ chính sách của ông tại Iraq khi cho rằng “tình hình an ninh tại Iraq đang thay đổi và quá trình hòa giải có thể diễn ra”. Thủ tướng Australia John Howard tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì quân tại Iraq. Ngay sau tuyên bố của ông Bush tại Iraq đã xảy ra một vụ tấn công bằng bom tại trạm xe buýt ở thủ đô Baghdad làm 11 người chết và 19 người bị thương.
H.Q. (Theo BBC, AP)