Tự ý xây quây, “nhốt” các cây thông, khu biệt thự du lịch ở Đà Lạt bị phạt tiền

Trong quá trình thực hiện dự án biệt thự du lịch tại Đà Lạt, một doanh nghiệp tự ý xây quây, “nhốt” các cây thông làm cho nhiều cây thông bị chết khô.

Ngày 4-5, UBND TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính số tiền 25 triệu đồng đối với Công ty TNHH Tí Nị, chủ đầu tư Dự án khu biệt thự du lịch, số 4, đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn, TP Đà Lạt do đơn vị này đổ vật liệu, xây quây gốc cây thông làm cho nhiều cây thông bị chết.

Tự ý xây quây, “nhốt” các cây thông, khu biệt thự du lịch ở Đà Lạt bị phạt tiền ảnh 1 Một trong số những cây thông bị "bức tử" do gốc đã kín bê tông

Cụ thể, trong quá trình kiểm tra, đoàn liên ngành TP Đà Lạt phát hiện trong khu vực dự án khu biệt thự du lịch có 9 cây thông ba lá đường kính gốc thông từ 35-52cm, cao từ 17-20m bị xây quây kín gốc, bị chặt rễ đã chết khô.

Tự ý xây quây, “nhốt” các cây thông, khu biệt thự du lịch ở Đà Lạt bị phạt tiền ảnh 2 Một số cây thông ba lá bị chặt rễ đã chết khô trong khuôn viên khu biệt thự du lịch

Ngoài bị phạt tiền, UBND TP Đà Lạt còn yêu cầu đơn vị vi phạm khôi phục lại hiện trạng ban đầu và trồng mới 45 cây thông ba lá (chiều cao từ 1,2-1,5m) trong khuôn viên dự án biệt thự du lịch.

Tin cùng chuyên mục