Ông Prystaiko nhấn mạnh, Ukraine hiện vẫn chưa phải là thành viên NATO, sẵn sàng nhượng bộ trong nhiều vấn đề để tránh chiến tranh và đây là nội dung của các cuộc thảo luận giữa Ukraine - Nga. Trong khi đó, người phát ngôn của Tổng thống Ukraine Sergii Nykyforov khẳng định, nguyện vọng gia nhập NATO và Liên minh châu Âu (EU) đã được nêu ra trong hiến pháp và sẽ vẫn là ưu tiên của quốc gia này.
Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân khẳng định, đại sứ quán nước này tại Ukraine vẫn hoạt động bình thường. Trái lại, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, nước này đang có kế hoạch sơ tán công dân khỏi Ukraine trong vài ngày tới. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã triệu tập cuộc họp Hội đồng An ninh quốc gia để thảo luận về các phương án đảm bảo an toàn cho công dân Nhật Bản đang sinh sống, làm việc và học tập tại Ukraine.
Các tin, bài viết khác
-
Thêm hai Bộ trưởng Anh từ chức
-
Quân đội Nga tuyên bố kiểm soát toàn bộ vùng Luhansk
-
Iran tự chủ kinh tế
-
EU còn bất đồng về Nga
-
Australia: Công đảng giành thắng lợi
-
Phần Lan, Thụy Điển chính thức nộp đơn gia nhập NATO
-
Cơ hội và thách thức
-
Mỹ cần châu Phi
-
Ông Lý Gia Siêu được bầu làm Trưởng Đặc khu hành chính Hồng Công
-
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tái đắc cử