Sáng nay, tại Thừa Thiên-Huế mở đầu Tuần lễ Phật Đản: Cử hành lễ tắm Phật

° Đà Lạt: Khai mạc lễ hội ẩm thực chay

° Đà Lạt: Khai mạc lễ hội ẩm thực chay

Lúc 6g30 sáng nay, 12-5 (tức mùng 8 tháng 4 Âm lịch), trời mưa lớn nhưng gần 500 tăng ni, phật tử vẫn tiến về lễ đài chùa Diệu Đế, TP Huế để cử hành Lễ Mộc dục (Lễ tắm Phật). Đây cũng là nghi lễ mở đầu cho Tuần lễ Phật đản LHQ 2008 - Phật lịch 2552 tại Huế.

Sau Lễ Mộc dục, chiều nay Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh TT-Huế và các tăng ni, phật tử sẽ tổ chức Lễ Khai kinh tại Tổ chùa Từ Đàm; đặt vòng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Huế và Đài Thánh Tử Đạo.

Đặc biệt vào tối nay, trên sông Hương (đoạn phía trước mặt di tích Nghinh Lương Đường) sẽ diễn ra Hội Hoa sen với hình ảnh chủ đạo là tác phẩm nghệ thuật sắp đặt “Bảy đóa hoa sen vàng nâng gót tịnh” được 57 tăng ni, kỹ sư, họa sĩ phật tử trẻ tỉnh TT-Huế thực hiện.

° Sáng nay, 12-5, tại Đà Lạt, Tỉnh hội Phật giáo Lâm Đồng đã khai mạc tuần lễ hưởng ứng Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc. Nghi lễ khai mạc bắt đầu bằng lễ rước kiệu Phật từ chùa Linh Sơn ra lễ đài chính tại quảng trường Đà Lạt, bên cạnh hồ Xuân Hương; tiếp theo là nghi thức tắm Phật tại đài Cửu Long và lễ khai kinh.

Ban trị sự Tỉnh hội Phật giáo Lâm Đồng cho biết, cũng trong sáng nay, lễ hội ẩm thực chay được khai mạc phục vụ miễn phí các món chay đến ngày 19-5.

Tuần lễ Phật đản tại Lâm Đồng gồm nhiều hoạt động như: Triển lãm văn hóa Phật giáo; hội thi ẩm thực rau, củ, quả Đà Lạt; lễ hội hoa đăng, diễu hành xe hoa, thuyền hoa; biểu diễn nghệ thuật chủ đề Phật giáo; đại lễ cầu nguyện vì hòa bình…

Vũ Văn Thắng - Nam Viên

Tin cùng chuyên mục