Vào tù vì làm giả giấy tờ để lừa bán nhà

Vào tù vì làm giả giấy tờ để lừa bán nhà

(SGGPO).- Hôm nay 17-6, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm đối với Đồng Thị Thảo (ảnh, SN 1953, ngụ quận Gò Vấp) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Tại phiên tòa, bị cáo Thảo khai nhận: Căn nhà số 1089 Lê Đức Thọ phường 13 quận Gò Vấp của vợ chồng Thảo đã được Thảo mang đi thế chấp cho Ngân hàng NN và PTNT – Chi nhánh Tân Bình. Do cần tiền để trả nợ, kinh doanh và xây nhà, Thảo thuê một người tên Nam (không rõ lai lịch) làm giả hai Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của căn nhà trên để tiếp tục mang căn nhà đi bán cho ông L.V.L. và cho ông L.M.H., nhận của mỗi người 300 triệu đồng tiền đặt cọc.

Vào tù vì làm giả giấy tờ để lừa bán nhà ảnh 1

 Bị cáo Đồng Thị Thảo (giữa). Ảnh: Ái Chân.

Ngày 13-10-2006, ông L. nhờ người quen đến Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Gò Vấp tìm hiểu thủ tục chuyển nhượng thì bị cơ quan này phát hiện

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà Thảo đưa cho ông L. là giả. Sau đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Gò Vấp gửi công văn đề nghị Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an quận Gò Vấp điều tra làm rõ hành vi làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời ông L. làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Thảo.

Ngày 7-3-2007, ông H. đến nhà Thảo làm thủ tục mua bán nhà như đã thỏa thuận thì mới biết việc Thảo đang bị tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo đối với ông L., vì vậy ông tiếp tục làm đơn tố cáo việc mình bị Thảo dùng giấy tờ nhà giả để bán nhà.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo Thảo thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, cần phải chịu bản án nghiêm khắc. Tuy nhiên xét thấy bị cáo đã khắc phục phần lớn hậu quả (tại cơ quan điều tra, bị cáo Thảo đã nộp lại 300 triệu đồng để bồi thường cho ông L., gia đình của Thảo bồi thường cho ông H. hơn 70 triệu đồng) nên HĐXX giảm nhẹ hình phạt, tuyên phạt Thảo mức án tổng hợp 9 năm tù về hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, buộc Thảo bồi thường tiếp gần 230 triệu đồng cho ông H.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

* Cũng trong hôm nay 17-6, TAND TPHCM đã xét xử phúc thẩm đối với Nguyễn Đức Hiếu (SN 1984, ngụ quận Phú Nhuận) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa, bị cáo có người cậu ruột làm ở Trung tâm khai thác bay và người mợ làm ở Phòng kế toán Sân bay Tân Sơn Nhất. Vào khoảng tháng 7-2005, biết chị N.Đ.T.H. và anh N.X.B. (em trai chị H.) có nhu cầu xin việc làm trong sân bay, Hiếu hứa sẽ giúp đỡ với chi phí 6.800 USD/người. Tin tưởng vào lời hứa của Hiếu, gia đình chị H. đã đưa cho Hiếu 13.600 USD. Để gia đình chị H. không nghi ngờ, Hiếu tự lập bản danh sách nhân sự bổ sung công tác tại Ga Quốc tế, trong đó có tên chị H. và anh B. rồi giao cho chị H.

Tương tự, Hiếu cũng hứa xin cho chị L.K.H.O. và chị T.H.V. vào làm việc tại sân bay rồi chiếm đoạt của hai chị 2.200 USD, 27 triệu đồng. Sau một thời gian, không thấy mình được gọi đi làm việc, các nạn nhân đã làm đơn gửi cơ quan công an tố cáo hành vi lừa đảo của Hiếu.

Tại phiên xử sơ thẩm vào tháng 3-2008, TAND quận Phú Nhuận tuyên phạt Hiếu mức án 8 năm tù. Sau đó, Hiếu làm đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt. Xét thấy Hiếu không có tình tiết giảm nhẹ mới nên tòa án cấp phúc thẩm bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.

* Cùng ngày, TAND TPHCM cũng đã xét xử phúc thẩm đối với một bị cáo khác có hành vi lừa đảo tương tự.

Dù đang thất nghiệp, nhưng Lê Thị Mỹ Hoa (SN 1956) vẫn tự giới thiệu với chị V.H.L.T. rằng mình là nhân viên của Báo Phụ nữ TPHCM, hứa sẽ giúp chị T. vào làm việc ngoài giờ tại tòa soạn (mỗi tuần hai buổi, mỗi buổi từ 17 giờ đến 20 giờ 30 phút) với mức lương 700.000 đồng/tháng. Tin lời Hoa, chị T. đưa cho Hoa lệ phí hồ sơ xin việc 170.000 đồng.

Thấy việc lừa tiền quá dễ, Hoa tiếp tục “tung tin” rằng tòa soạn Báo Phụ nữ TPHCM và Chi nhánh phát hành báo cần tuyển thêm người. Muốn có việc làm, nhiều người đã đưa cho Hoa tổng cộng 6,5 triệu đồng lệ phí xin việc và tiền thế chân giữ việc.

Sau khi chiếm đoạt tiền, Hoa bỏ trốn. Nhưng “lưới trời khó lọt”, vào ngày 26-5-2007, Hoa bị các nạn nhân phát hiện đang dừng xe trước cổng Công an quận 10 liền tri hô để cơ quan công an bắt giữ Hoa.

Với hành vi phạm tội nêu trên, Hoa bị TAND quận 10 xét xử sơ thẩm tuyên phạt 1 năm 9 tháng tù. TAND TPHCM xét xử phúc thẩm đã tuyên y án sơ thẩm, không giảm nhẹ hình phạt cho Hoa.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục