Theo Bộ Y tế, hiện nay, mạng lưới khám chữa bệnh chuyên khoa răng hàm mặt ở Việt Nam đã được mở rộng và nâng cấp từ tuyến cơ sở đến trung ương. Nhiều bệnh viện răng hàm mặt trên toàn quốc đã triển khai được các kỹ thuật tiên tiến, hiện đại ngang tầm khu vực và trên thế giới như: phẫu thuật hàm mặt và sọ mặt, phẫu thuật chỉnh hình xương hàm mặt, cấy ghép nha khoa, các lĩnh vực chuyên sâu trong nha khoa.
Tuy nhiên, Việt Nam vẫn đang là nước có tỷ lệ người dân mắc bệnh răng miệng thuộc hàng cao nhất thế giới. VIDEC 11 là dịp để các bác sĩ chuyên khoa nha khoa tiếp cận, chia sẻ kiến thức, kỹ năng và kỹ thuật mới, qua đó nâng cao chất lượng khám chữa bệnh răng miệng cho người dân.
