Việt Nam hỗ trợ các nước châu Phi chống dịch

Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng đã chủ trì buổi lễ trao tượng trưng số hàng hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 của Chính phủ Việt Nam cho chính phủ và nhân dân các nước châu Phi gồm: Algeria, Angola, Mozambique, Nigeria và Nam Phi.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng với các Đại sứ, đại diện Đại sứ quán các nước Algeria, Angola, Mozambique, Nigeria và Nam Phi tại Việt Nam. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng với các Đại sứ, đại diện Đại sứ quán các nước Algeria, Angola, Mozambique, Nigeria và Nam Phi tại Việt Nam. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, chiều 30-7, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng đã chủ trì buổi lễ trao tượng trưng số hàng hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 của Chính phủ Việt Nam gồm khẩu trang vải kháng khuẩn, khẩu trang y tế và sinh phẩm xét nghiệm virus SARS-CoV-2 do chính Việt Nam sản xuất với tổng giá trị 250.000USD cho chính phủ và nhân dân các nước châu Phi gồm: Algeria, Angola, Mozambique, Nigeria và Nam Phi.

Cùng ngày, các cơ quan chức năng Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng Myanmar đưa gần 240 công dân Việt Nam từ Myanmar về nước, trong đó có trẻ em dưới 18 tuổi, phụ nữ có thai, người cao tuổi, người có bệnh nền và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác.

Tin cùng chuyên mục