(SGGP). - Ngày 24-1, tại Hà Nội, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel đã tổ chức hội nghị Quân chính để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015.
Báo cáo của Tập đoàn Viettel cho biết, năm 2014 đạt mức tăng trưởng rất cao là 20% so với mức tăng trưởng chung của các doanh nghiệp Việt Nam. Cụ thể: doanh thu đạt 197.000 tỷ đồng, tăng trưởng trên 20%; lợi nhuận trước thuế đạt 42.000 tỷ đồng, tăng trưởng 15%; năng suất lao động tăng 14%; thu nhập của người lao động tăng 10%. Năm 2014, Viettel là doanh nghiệp đóng góp lớn nhất cho ngân sách nhà nước với trên 15.000 tỷ đồng tiền nộp thuế, đồng thời tạo ra công ăn việc làm cho gần 75.000 người Việt Nam và 10.000 người nước ngoài tại các thị trường Viettel đầu tư. Trong năm 2014, Viettel đã đẩy mạnh đầu tư ra nước ngoài với việc khai trương dịch vụ thêm tại 2 nước Peru và Cameroon. Hiện tại Viettel đã đầu tư tại 9 quốc gia với tổng dân số 175 triệu dân gồm: Lào, Campuchia, Đông Timor, Haiti, Peru, Mozambique, Cameroon, Tanzania và Burundi. Tổng doanh thu nước ngoài 2014 tăng trưởng 25% và đạt 1,2 tỷ USD, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 156 triệu USD và tăng trưởng 32%.
Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc Viettel, nhấn mạnh, năm 2015 Viettel tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng 20%, đạt doanh thu 230.000 tỷ đồng, lợi nhuận tăng 15%, năng suất lao động tăng 15% so với 2014. Tăng cường đầu tư về chiều sâu cho nghiên cứu, sản xuất thiết bị cả dân sự và quân sự. Lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất thiết bị được coi là một trong 3 trụ cột trong chiến lược phát triển của Viettel, bên cạnh 2 trụ cột khác là viễn thông trong nước và viễn thông nước ngoài. Hiện nay, Viettel đã sản xuất và đưa vào sử dụng một số thiết bị viễn thông chủ chốt, các phần mềm viễn thông, phần mềm quản lý; đã làm chủ công nghệ sản xuất thiết bị, khí tài quân sự, bước đầu tạo nền tảng cho việc hình thành một tổ hợp công nghiệp quốc phòng.
Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đánh giá cao những thành tích mà Viettel đạt được trong những năm qua. Bên cạnh kinh doanh giỏi, Viettel đã đầu tư nghiên cứu, sản xuất thành công, làm chủ cộng nghệ nhiều trang thiết bị quốc phòng với tính năng tương đương nhập ngoại nhưng giá thành rẻ hơn nhiều. “Các thế hệ cha anh chúng ta bằng trí tuệ, xương máu đã làm rạng danh đất nước, Viettel phải làm ra các thiết bị quân sự để bảo vệ Tổ quốc, phải phấn đấu là tổ hợp công nghiệp quốc phòng của đất nước” - Đại tướng Phùng Quang Thanh nói.
TRẦN BÌNH
Các tin, bài viết khác
-
Nông sản Việt Nam xuất khẩu tăng mạnh nhờ tiếp cận thị trường 2,2 tỷ người
-
Quận Bình Tân thu ngân sách vượt hơn 18% chỉ tiêu dù dịch Covid-19 phức tạp
-
Nỗ lực ngăn chặn gian lận thương mại, trốn thuế
-
Xây dựng TPHCM thành trung tâm mua sắm - thương mại khu vực và cả nước: Vẫn chưa tìm được hướng đi
-
Khôi phục vườn sầu riêng đặc sản
-
TPHCM ưu tiên phát triển nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ
-
Công bố 2 kịch bản tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2021
-
Chuẩn bị hàng hóa phục vụ thị trường cuối năm
-
Nhập chip điện tử vài triệu đồng, kê khai hàng triệu USD
-
Phối hợp để thúc đẩy giải ngân vốn cho Vietnam Airlines