Vụ cướp giật tài sản làm 2 người chết: Hay tin bạn tù được tự do, sang nhà rủ đi giật túi xách

Hay tin người bạn tù chơi chung được thả tự do, Huy tìm qua nhà rủ đi cướp giật tài sản để kiếm tiền tiêu xài. Sau khi thực hiện xong vụ cướp giật, Huy lái xe chở bạn tẩu thoát thì tông trúng anh T. đi xe máy. Vụ việc khiến người bạn và anh T. tử vong.

Liên quan vụ “Cướp giật túi xách khiến 2 người chết ở quận Tân Phú”, đến nay, Công an quận Tân Phú phối hợp cùng Công an TPHCM đã làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ việc.

Theo đó, chiều ngày 19-2, Huy nghe tin Tuấn vừa ra tù nên chạy xe máy tới nhà Tuấn ở quận 11 chơi. Sau khi trò chuyện cả 2 rủ nhau đi cướp giật tài sản để kiếm tiền tiêu xài. Tiếp đó, Huy chở Tuấn trên xe máy rảo quanh nhiều tuyến đường quận 11 rồi qua quận Tân Phú để tìm kiếm "con mồi".

Khoảng 20 giờ cùng ngày, khi cả 2 đi tới quán trà sữa trên đường Lê Trọng Tấn thì phát hiện chị H. đeo túi nilon trên xe. Lúc này, Huy cho xe áp sát để Tuấn ngồi sau giật rồi tăng ga bỏ chạy về hướng Quốc lộ 1 với tốc độ cao.

Khi cả 2 tháo chạy được vài trăm mét thì xe máy của 2 kẻ cướp tông vào xe máy do anh T. điều khiển. Vụ việc khiến cả 3 cùng phương tiện té ngã xuống đường. Huy đứng dậy phát hiện đồng bọn là Tuấn đã nằm bất động nên vội dựng xe nổ máy chạy khỏi hiện trường.

Vụ cướp giật tài sản làm 2 người chết: Hay tin bạn tù được tự do, sang nhà rủ đi giật túi xách ảnh 1 Hiện trường vụ việc
Người dân chạy đến kiểm tra thì 1 người đã tử vong, người còn lại bị thương nặng nên được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sự việc được người dân báo công an.

Nhận tin báo, công an có mặt phong toả, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra. Qua điều tra, công an xác định người tử vong là Bùi Minh Tuấn (SN 1996, ngụ quận 11) là người ngồi sau xe Huy.

Người đàn ông được chuyển đến bệnh viện cấp cứu là anh T.V.T. (SN 1989, ngụ tỉnh Thừa Thiên - Huế, trú TPHCM), cũng tử vong sau đó do vết thương quá nặng.

Khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ bên thi thể Tuấn là túi nilon có 2 bộ quần áo nữ, giấy tờ tuỳ thân và 1 túi xách chứa ĐTDĐ iPhone, 2 triệu đồng cùng một số giấy tờ. Công an nghi vụ việc là do đối tượng cướp giật trên đường tẩu thoát dẫn tới tai nạn.  

Vụ cướp giật tài sản làm 2 người chết: Hay tin bạn tù được tự do, sang nhà rủ đi giật túi xách ảnh 2 Công an phong toả, khám nghiệm hiện trường

Trích xuất camera an ninh ở hiện trường, công an xác định được xe máy bọn cướp là hiệu Yamaha Sirius. Làm việc với chủ xe thì người này cho biết đã cho người khác mượn đi. Quá trình điều tra, công an xác định Trương Đức Huy (SN 1990, ngụ quận Tân Bình) là người điều khiển xe chở Tuấn dẫn tới vụ tai nạn trên.

Riêng Huy, sau khi xảy ra tai nạn bị gãy ngón chân, trầy xước nên vào Bệnh viện Thống Nhất cấp cứu. Sau khi băng bó vết thương xong, Huy về nhà mẹ trong con hẻm trên đường Cách Mạng Tháng 8, phường 5, quận Tân Bình sinh hoạt bình thường.
Trương Quốc Huy lúc bị bắt 
Đến chiều ngày 24-2, các trinh sát công an đã ập vào căn nhà ở phường 5, quận Tân Bình khống chế, bắt giữ Huy và thu giữ chiếc xe máy là tang vật của vụ việc.
Chiếc xe máy bị công an thu giữ 

Tại cơ quan công an, Huy khai nhận từng có 3 tiền án về tội “Cướp giật tài sản”, “Lạm dụng chiếm đoạt tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiện Công an quận Tân Phú đang củng cố hồ sơ bàn giao Huy cho Công an TPHCM tiếp tục điều tra theo thẩm quyền để xử lý đúng theo pháp luật.

Tin cùng chuyên mục