Ngày 24-12, các bác sĩ ở Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM cho biết, kết quả kiểm nghiệm từ chất ói và phân của số học sinh bị ngộ độc ở Trường Tiểu học Âu Cơ (quận 11) và ở Trường Mầm non Vườn Hồng (Tân Bình) cho thấy, nguyên nhân khiến hơn 65 trẻ ngộ độc là do thức ăn ở trường đã bị nhiễm vi khuẩn tụ cầu vàng (loại vi khuẩn có độc tố gây ra các triệu chứng viêm dạ dày ruột như nôn ói, đau bụng và tiêu chảy).
Theo bác sĩ Nguyễn Thị Kim Thoa, Trưởng khoa Nội tổng quát 1 Bệnh viện Nhi đồng 1, tụ cầu vàng có mặt ở mọi nơi và lây lan rất rộng. Rất có thể những người chế biến thức ăn trong vụ ngộ độc vừa qua có bệnh mũi họng, bệnh ngoài da, tay bẩn đã tiếp xúc thức ăn nấu chín nên mới bị nhiễm khuẩn này.
T.Đ.
Các tin, bài viết khác
-
Xoa dịu nỗi đau bằng chăm sóc giảm nhẹ
-
Diễn biến mới nhất dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19
-
Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 dịp Tết Nguyên đán
-
Tăng cường kiểm tra thực phẩm tại chợ truyền thống gần tết
-
Cần có kịch bản ứng phó Covid-19 trong dịp Tết Tân Sửu 2021
-
7 học sinh phải cấp cứu, nghi ngộ độc thực phẩm
-
Bất ngờ về công nghệ sản xuất vaccine Covivac của Việt Nam ngừa dịch Covid-19
-
Xử phạt 2 bệnh viện thẩm mỹ 35 triệu đồng vì vi phạm quảng cáo
-
Một phụ nữ bị nhiễm trùng, môi sưng phù nề sau khi xăm
-
Cứu kịp thời cụ ông vỡ phình động mạch chậu chung