Vụ tai nạn giao thông trên đèo Hải Vân: Củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đã chỉ đạo Công an huyện Phú Lộc củng cố tài liệu, hồ sơ để khởi tố vụ án tai nạn giao thông trên đèo Hải Vân xảy ra vào đầu giờ chiều 8-1 làm 1 người chết và 21 người bị thương.
Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Ngày 9-1, ông Phạm Trần Xuân Anh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, cho biết, tất cả nạn nhân trong vụ lật xe chở sinh viên trên đèo Hải Vân vào ngày 8-1 đang dần ổn định. Các nạn nhân bị chấn thương phần mềm có thể xuất viện ngay nhưng Bệnh viện Đà Nẵng giữ lại cho đến khi người thân đến vì gia đình các nạn nhân đều ở xa. Sáng 9-1, người nhà nữ sinh viên tử vong đã làm thủ tục đưa cô về quê an táng.

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đã chỉ đạo Công an huyện Phú Lộc củng cố tài liệu, hồ sơ để khởi tố vụ án tai nạn giao thông trên đèo Hải Vân xảy ra vào đầu giờ chiều 8-1 làm 1 người chết và 21 người bị thương.

Ngoài ra, kết quả điều tra ban đầu từ khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn cũng như lời khai từ các nhân chứng, phần nào lời khai nhận của lái xe và phụ xe đã cho thấy tài xế Trương Anh Minh (48 tuổi, trú TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) điều khiển xe 51B-229.30 có dấu hiệu vượt ẩu trên đèo.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ ban đầu cho 13 nạn nhân bị thương từ vụ tai nạn nói trên.

Tin cùng chuyên mục