° Khoanh, giãn nợ các trường hợp bị thiệt hại ° Các chuyên gia quốc tế sang Việt Nam giúp giám sát dịch cúm gia cầm ° Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu: Tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng chống đại dịch cúm ở người ° Long An: Vịt các nơi chạy về... tránh cúm.
Trước tình hình dịch cúm gia cầm diễn biến phức tạp, nhiều địa phương trong cả nước đã triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch cúm gia cầm.
- Đà Nẵng: Đến ngày 15-1 tiêu hủy hết thủy cầm
Đó là lời khẳng định của ông Trần Văn Huy, Giám đốc Sở Nông - Lâm - Thủy sản Đà Nẵng. Hiện Chi cục Thú y Đà Nẵng đã lập 1 chốt kiểm dịch động vật ở Hòa Phước (giáp ranh với Quảng Nam), 1 chốt ở Kim Liên (giáp ranh với Thừa Thiên - Huếá) cùng với 2 đội kiểm dịch cơ động và sẽ lập thêm một số trạm kiểm dịch động vật trên tuyến đường ĐT 603 nối giữa Hội An và Đà Nẵng và đường QL14B nối giữa Đà Nẵng và Đại Lộc (Quảng Nam). Ban chỉ đạo phòng chống cúm gia cầm (CGC) TP Đà Nẵng đã ra quyết định là đến ngày 15-1-2007 phải giết thịt hoặc tiêu hủy tất cả số thủy cầm hiện có.
- Lạng Sơn: Tiêu hủy gần 1 tấn gà nhập lậu từ Trung Quốc
Vừa qua tại bãi rác Văn Lãng (Lạng Sơn), Đội Quản lý thị trường số 1 và Chi cục Thú y tỉnh Lạng Sơn đã tiêu hủy 980 kg gia cầm nhập lậu. Ông Đinh Kỳ Giang, Đội trưởng Đội QLTT số 1 cho biết, sau nhiều ngày theo dõi, phục kích, đội đã phát hiện “đường dây” vận chuyển gia cầm từ Trung Quốc về.
Đến chiều 2-1, đội đã ập vào bắt quả tang ngay tại nhà ông Nguyễn Bá Sao, trú tại ngõ 8, khối 2, phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn số lượng lớn gia cầm này. Theo lời khai, số gia cầm trên tạm thời “tập kết” tại đây, đợi đêm tối tiếp tục đưa về xuôi.
- Quảng Nam: Huy động lực lượng thú y tư nhân
Chi cục Thú y Quảng Nam cho biết, chỉ mới phát hiện virus cúm A H5 chứ chưa phát hiện virus cúm A H5N1 trên đàn gia cầm ở Quảng Nam. UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo huy động cả lực lượng thú y tư nhân cùng chống dịch.
- Quảng Ngãi: Gia cầm vẫn bày bán tràn lan tại các chợ
Từ đầu tháng 1-2007, các chợ Bình Hiệp, Châu Ổ (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn bày bán công khai gia cầm, nhất là thủy cầm. Anh Nguyễn Sinh, 47 tuổi, bán vịt tại chợ này, chủ quan cho rằng dịch CGC… chưa ra tới Quảng Ngãi nên tranh thủ bán trước Tết.
Vịt hiện được thả đồng khắp nơi, đi dọc Quốc lộ 1A có thể thấy hàng trăm đàn vịt với số lượng lớn được thả trên các cánh đồng chưa gieo sạ và dọc các sông suối như Bình Sơn, Sơn Tịnh, Mộ Đức...
Điều đáng lo ngại nhất hiện này là mặc dù vẫn còn trong thời gian cấm ấp nở đàn thủy cầm thế nhưng tình trạng này vẫn tái diễn ở nhiều địa phương. Theo thống kê của Chi cục Thú y tỉnh Quảng Ngãi cho biết, toàn tỉnh hiện có hàng trăm lò ấp trứng gia cầm (chủ yếu là vịt), nhưng Chi cục Thú y mới chỉ kiểm tra được 65 lò.
- Các chuyên gia quốc tế sang Việt Nam giúp giám sát dịch cúm gia cầm
Sáng 4-1, Tiến sĩ Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Việt Nam (Bộ Y tế) cho biết: Bộ Y tế và Bộ NN-PTNT, Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO)... trong tuần tới sẽ tổ chức đoàn giám sát, kiểm tra công tác phòng chống cúm A (H5N1) ở người và gia cầm tại một số vùng trọng điểm như: Cà Mau, Bạc Liêu, Hậu Giang. Tiến sĩ Nga cũng khẳng định:
Hiện tại ở Việt Nam, cúm A (H5N1) mới xuất hiện lẻ tẻ, kể từ ngày 14-11-2005 đến nay (đã 13 tháng), cả nước không phát hiện thêm trường hợp mắc cúm mới ở người.
Hiện Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh sẽ tập huấn kỹ năng sử dụng hệ thống xét nghiệm RT-PCR và chuyển giao kỹ thuật xét nghiệm cho các cán bộ y tế Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Viện Pasteur Nha Trang, 6 trường đại học y và 26 trung tâm y tế dự phòng các tỉnh, thành phố để sẵn sàng ứng phó khi xảy ra dịch bệnh.
Khoanh, giãn nợ cho các trường hợp bị thiệt hại TH.A. - H.L. |
Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu: Tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng chống đại dịch cúm ở người |
NHÓM PV