Xe chở du khách Singapore đâm vào vách đá trên núi Bạch Mã, 18 người bị thương ​

Khi đang đổ dốc trên đường từ đỉnh Bạch Mã xuống, xe ô tô du lịch loại 24 chỗ chở đoàn khách nước ngoài quốc tịch Singgapore không may gặp nạn, lao vào vách núi đá. Vụ tai nạn khiến 18 người trên xe bị thương phải nhập viện cấp cứu.

 

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

.Theo đó, vụ tai nạn nói trên xảy ra vào lúc khoảng 15 giờ 30 phút, ngày 11-5, trên đường lên đỉnh Bạch Mã (thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế).

Tại thời điểm nói trên, xe ô tô du lịch loại 24 chỗ ngồi mang BKS 75K-1447 thuộc Công ty TNHH TM&DVDL Nam Thịnh (trụ sở tại 44 Trần Nhân Tông, TP Huế) do tài xế Hoàng Nguyên Thạnh (SN 1981, trú tại đường Nhật Lệ, TP  Huế) điều khiển. Khi xe đang trên đường đi từ đỉnh núi Bạch Mã xuống chân núi, cách cổng kiểm soát khoảng hơn 1km thì xe không may gặp nạn, lao vào vách núi đá phía tài xế (taluy dương). Lúc xảy ra vụ tai nạn, trên xe có 21 người.

Hậu quả vụ tai nạn khiến 18 người bị thương, trong đó có 6 người bị thương nặng (như: bị gãy xương đùi, xương bả vai, chấn thương cổ,...), bao gồm cả tài xế; chiếc xe bị hư hỏng phần đầu.

Hiện trường vụ tai nạn
Xe chở du khách Singapore đâm vào vách đá trên núi Bạch Mã, 18 người bị thương ​ ảnh 2
Xe chở du khách Singapore đâm vào vách đá trên núi Bạch Mã, 18 người bị thương ​ ảnh 3 Hiện trường vụ tai nạn
 Ngay sau khi nhận được tin báo, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng 2 Phó Giám đốc Công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo xử lý vụ tai nạn.

Mặt khác, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, Công an huyện Phú Lộc đã điều động lực lượng, phương tiện cứu hộ đến hiện trường để tổ chức cứu hộ, cứu nạn. Riêng đường lên đỉnh Bạch Mã tạm thời bị phong tỏa, hạn chế người lên xuống để lực lượng chức năng xử lý vụ tai nạn.

Đến khoảng 18 giờ 30, công tác xử lý hiện trường vẫn đang được lực lượng chức năng thực hiện. Riêng các nạn nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Lộc sơ cứu, sau đó tất cả đã được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế để cấp cứu, điều trị.

Theo Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bạch Mã, sáng cùng ngày có 1 đoàn khách nước ngoài mang quốc tịch Singapore gồm 30 người, đi trên 2 xe du lịch đăng ký lên tham quan, du lịch. Vào thời điểm như nói trên, đoàn đang trên đường đi xuống để trở lại TP Huế thì 1 trong 2 xe chở khách không may gặp nạn.

Hiện trường vụ tai nạn
Xe chở du khách Singapore đâm vào vách đá trên núi Bạch Mã, 18 người bị thương ​ ảnh 5
 Theo một lãnh đạo Công an huyện Phú Lộc, công an đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế điều khiển chiếc xe gặp nạn nhưng không phát hiện nồng độ cồn. Hiện nay, cơ quan chức năng đang tiếp tục lấy mẫu máu để xét nghiệm xem người này có sử dụng ma túy hay không.

Có mặt tại hiện trường, phóng viên ghi nhận địa điểm xảy ra vụ tai nạn là đoạn đường dốc, có nhiều khúc cua; vết lốp xe trượt trên mặt đường kéo dài khoảng 20m.

Về nguyên nhân vụ tai nạn, hiện cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế, huyện Phú Lộc đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin cùng chuyên mục