
(SGGPO).- Hôm nay 29-8, hàng trăm người dân đã đến CLB cán bộ hưu trí quận Tân Bình – đường Ấp Bắc phường 13 quận Tân Bình – để tham dự phiên tòa TAND TPHCM xét xử lưu động đối với băng cướp táo tợn quay lại chém trả thù những người dân truy đuổi.

Các bị cáo tại phiên tòa
Bảy bị cáo bị đưa ra xét xử gồm có: Đặng Quốc Đạt (tự Đạt “trắng”, SN 1983, ngụ quận Tân Phú), Lê Đình Tuấn (SN 1988, ngụ quận 5), Trần Quang Vương (SN 1985, ngụ quận Bình Thạnh), Nguyễn Ngọc Huy (SN 1983, ngụ quận Tân Phú), Nguyễn Huy Hậu (em trai Huy, SN 1988), Nguyễn Đình Phương (SN 1988, ngụ quận Tân Bình), Lê Đức Nam (SN 1989, ngụ quận Tân Bình).
Theo cáo trạng của VKSND TPHCM, tối 2-4-2008, các bị cáo ngồi nhậu tại quán Đài Bắc trên đường Trường Chinh quận Tân Bình. Đến hơn 19 giờ, Đạt chỉ đạo Tuấn, Vương đi cướp giật tài sản của người đi đường. Khi đến trước nhà số 622/12 Cộng Hòa phường 13 quận Tân Bình, thấy chị N.B.N. đang dừng xe nghe điện thoại, Tuấn chở Vương chạy đến sát bên giật điện thoại di động của chị N. rồi bỏ chạy.
Nghe tiếng chị N. tri hô, người dân ở gần đó ùa ra tham gia bắt cướp. Anh Trịnh Xuân Tâm (SN 1963, ngụ 622/29 Cộng Hòa) đuổi theo, cùng lúc đó anh Trần Quang Kiệt (SN 1965, ngụ 622/43 Cộng Hòa) dùng xe đạp hiệu Martin quăng ra chặn đường, còn anh Trần Mạnh Thanh (SN 1959, ngụ 622/51 Cộng Hòa) cầm ghế tham gia tri hô. Mặc dù vậy, Tuấn và Vương vẫn chạy thoát về quán Đài Bắc, mang chiếc điện thoại di động giật được đưa cho Đạt và kể cho Đạt nghe chuyện bị người dân truy đuổi.
Để dằn mặt những người “nhiều chuyện”, Đạt đưa “hàng” và kêu Tuấn, Vương, Huy đi với mình quay lại hẻm 622 Cộng Hòa chém trả thù. Đến nơi, Vương dùng dao chém nhiều nhát vào tay anh Trần Mạnh Thanh, Tuấn dùng mã tấu chém anh Trần Văn Mười (lúc đó đang ngồi nhậu với anh Thanh). Anh Phan Văn Bính vừa từ trong nhà 622/36 bước ra ngoài nghe điện thoại cũng lọt vào “tầm ngắm” của Đạt và bị Đạt chém. Sau đó, cả bọn kéo đến nhà anh Tâm. Huy đứng coi xe cho Đạt, Tuấn, Vương xông vào nhà chém nhiều nhát cho đến lúc anh Tâm gục xuống mới bỏ đi.
Gây án xong, Đạt và đồng bọn về nhà trọ của Huy, Hậu thay quần áo và giao mã tấu cho Phương cất giữ, sau đó tách ra lẩn trốn. Qua thông tin trên báo chí, Nam, Phương, Hậu biết Đạt, Huy, Tuấn, Vương thực hiện vụ chém người trả thù ở đường Cộng Hòa nhưng do có quan hệ quen biết, quan hệ anh em nên không tố giác với cơ quan chức năng. Theo kết quả giám định pháp y, tỷ lệ thương tật của anh Tâm là 37% vĩnh viễn, anh Thanh là 10% tạm thời, anh Bính 3% vĩnh viễn, anh Mười 1% vĩnh viễn.

Bị cáo Đạt sau khi nghe tuyên án tử hình
Tại phiên tòa xét xử, sau một hồi khai báo quanh co, các bị cáo Vương, Tuấn, Huy, Hậu, Nam, Phương đều cúi đầu nhận tội. Riêng bị cáo Đạt ngoan cố đến cùng, chỉ nhận mình có cùng đồng bọn chém người trả thù chứ không chỉ đạo việc cướp giật tài sản. Tuy nhiên, qua đối chất tại phiên tòa cũng như dựa vào các chứng cứ có trong hồ sơ có thể khẳng định rằng Đạt là kẻ chủ mưu, chỉ đạo Vương, Tuấn đi “ăn” hàng đúng như cáo trạng đã quy kết.
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo đã xâm hại đến tài sản, tính mạng của người khác một cách trái pháp luật, gây hoang mang cho dư luận; các bị cáo dự mưu từ trước, quyết tâm phạm tội rất cao, nếu các nạn nhân không được cứu chữa kịp thời thì đã nhận những cái chết thương tâm, việc các nạn nhân không chết là ngoài ý muốn của các bị cáo. Với bản chất côn đồ, các bị cáo chém giết trả thù những công dân tốt, những quần chúng tham gia phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh tổ quốc – đây là tình tiết tăng nặng đặc biệt.
HĐXX nhận định rằng bị cáo Đạt là kẻ chủ mưu, vừa cung cấp phương tiện cho đồng bọn (xe gắn máy, mã tấu, dao) vừa trực tiếp ra tay, nên HĐXX tuyên phạt bị cáo Đạt mức án tổng hợp tử hình về hai tội “Giết người”, “Cướp giật tài sản”. Tham gia với vai trò đồng phạm tích cực, Tuấn và Vương mỗi bị cáo lãnh 24 năm tù về hai tội “Giết người”, “Cướp giật tài sản”.
HĐXX cũng tuyên phạt Huy 8 năm tù về tội “Giết người”, Phương 9 tháng tù tội “Che giấu tội phạm”, Nam 6 tháng tù và Hậu 6 tháng tù (Hậu được hưởng án treo) cùng về tội “Không tố giác tội phạm”.
Bản án đã nhận được sự đồng tình của nhiều người dân tham dự phiên tòa. Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc Đạt, Tuấn, Vương liên đới bồi thường cho anh Tâm 30 triệu đồng, anh Thanh 29 triệu đồng, anh Bính gần 2,5 triệu đồng.
ÁI CHÂN
Thông tin liên quan:
>> Băng cướp trả thù người truy đuổi sa lưới
>> Vụ bắt băng cướp chém trả thù người dân ở quận Tân Bình, UBND TPHCM thưởng 2 đơn vị 30 triệu đồng
>> Vụ côn đồ truy sát người dân bắt cướp ở quận Tân Bình,TPHCM: Khẩn trương phá án