Xin ở nhờ rồi giao cấu với con gái chủ nhà mới 15 tuổi đến có thai

Trong thời gian xin ở tạm tại quán nước, Kiên đã dụ dỗ giao cấu với bé gái con chủ quán đến có thai.

Sáng 18-12, thông tin từ Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Viết Kiên (20 tuổi) ngụ huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định để điều tra về hành vi Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2014 đến năm 2018, Kiên vào tỉnh Đắk Lắk làm thuê và có quan hệ tình cảm yêu đương với một bé gái (SN 2003, ngụ phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Tháng 3-2018, gia đình bé gái có thuê một quán bán nước mía ở xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin và cho Kiên ở lại trong quán. Từ tháng 9 đến tháng 12-2018, lợi dụng được ở lại trong quán nên Kiên đã nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với bé gái đến có thai.

Phát hiện sự việc, gia đình bé gái đã làm đơn tố cáo Kiên đến Công an huyện Cư Kuin.

Tại bản kết luận giám định của phân viện khoa học hình sự Bộ Công an tại TP Đà Nẵng con của bé gái sinh ra là con đẻ của Nguyễn Viết Kiên.

Tin cùng chuyên mục