Tổng thống Iraq Talabani

Yêu cầu Quốc hội khai mạc ngày 19-3

Yêu cầu Quốc hội khai mạc ngày 19-3

Lo ngại xảy ra một cuộc nội chiến vì các chính trị gia không thể gạt bỏ được những bất đồng, ngày 11-3, Tổng thống Iraq Jalan Talabani ban hành sắc lệnh yêu cầu Quốc hội nước này tiến hành phiên họp đầu tiên vào ngày 19-3 tới.

Yêu cầu Quốc hội khai mạc ngày 19-3 ảnh 1

... trong khi đó, bạo lực vẫn không ngừng gia tăng ở Iraq.

Hơn 2 tháng sau khi tổ chức cuộc tổng tuyển cử, nhưng Quốc hội Iraq vẫn không thể nhóm họp phiên khai mạc do tranh chấp giữa các đảng phái về người đứng đầu chính phủ mới. 

Liên minh thống nhất Iraq (UIA - gồm các đảng phái người Hồi giáo dòng Shiite và người Kurd  giành được nhiều ghế nhất trong Quốc hội) đề cử ông Ibrahim al-Jaafari làm Thủ tướng của chính phủ mới. Tuy nhiên, các đảng phái người Sunni kiên quyết bác bỏ đề xuất này.

Được biết lãnh đạo của tất cả phái chủ yếu trong Quốc hội Iraq đã được mời tới dự cuộc họp tại thành phố Irbin ở miền Bắc nước này nhằm tìm kiếm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng.

Trước đó, ngày 10-3, cựu Thủ tướng lâm thời Iraq Iyad Allawi, nhân vật được Mỹ ủng hộ, đã cảnh cáo Iraq đang bên bờ một cuộc xung đột sắc tộc và bè phái.

Ông Allawi cho biết, liên minh của ông đang tìm cách thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc với sự tham gia của tất cả các chính đảng lớn đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử vừa qua. Cựu Thủ tướng Allawi chỉ trích UIA đang chơi trò chính trị bằng những tính toán riêng của mình.

V.S (Theo TTXVN)

Tin cùng chuyên mục