Quảng Nam vừa mới tổ chức họp báo công bố đã khống chế dịch heo tai xanh nhưng chưa đầy một tuần, dịch tai xanh đã lại tái phát trên diện rộng. Các địa phương khác vẫn còn loay hoay đối phó với dịch cũng như truy tìm thủ phạm trộm heo dịch.
Nghệ An: Heo bệnh tai xanh bị đào trộm!
Tiêu hủy heo bệnh.
Ảnh: T.L.
Các cơ quan chức năng huyện Diễn Châu (Nghệ An) đang truy tìm, thu hồi số heo mắc bệnh tai xanh bị đào trộm tại xã Diễn Hạnh. Vụ việc được phát hiện vào khoảng 22g ngày 16-4, khi cán bộ xã Diễn Hạnh đi kiểm tra hố chôn heo bệnh, phát hiện hố chôn có dấu hiệu đào bới.
Qua kiểm tra phát hiện hố trôn 75 con heo chỉ còn lại 1 con, còn 74 con đã “biến mất”. Lập tức vụ việc được báo cáo lên các cấp liên quan. Ngay trong đêm, cơ quan chức năng phát hiện một hộ dân ở xã Diễn Phúc giết mổ heo có nhiều dấu hiệu nghi vấn.
Tiến hành đấu tranh khai thác, hộ dân này khai nhận đã được một người cùng xã thuê chở 10 con heo từ xã Diễn Hạnh về xã Diễn Phúc với giá 80.000đ, ngoài ra người này còn được “chia” cho 1 con mang về xẻ thịt đem bán. Từ đầu mối này cơ quan chức năng đã thu giữ được 11 con heo bệnh, số còn lại đang nhanh chóng được xác minh, tìm kiếm. Công an huyện Diễn Châu đã vào cuộc điều tra, làm rõ.
Quảng Nam: Dập dịch theo kiểu hình thức
Tại gia đình bà Nguyễn Thị Bảy, ở thôn Mỹ Đông, xã Đại Phong, có 2 con heo nái và 15 heo con bị bệnh tai xanh đã được các cơ quan chức năng đến lập biên bản để tiêu hủy. Tuy nhiên, gia đình bà Bảy xin để lại những con heo cùng đàn chưa có biểu hiện bệnh, tiếp tục chăm sóc. Thế rồi, sau đó 1 tuần thì số heo còn lại đều lăn ra chết.
Bà Nguyễn Thị Bảy phân bua: “Nhà nông mỗi người chỉ được 7 thước ruộng, tất cả dựa vào con heo. Thấy heo còn khỏe nên không nỡ tiêu hủy với lại tiêu hủy cũng chỉ được hỗ trợ 10.000đ/kg, khó mà gây dựng lại đàn mới”.
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, chính quyền xã Đại Phong thừa nhận: Vì thông cảm với người nông dân, nên chính quyền và ngành chức năng huyện Đại Lộc thống nhất, chỉ tiêu hủy những con bệnh nặng, những con khác cùng đàn nhưng chưa có triệu chứng bệnh thì không tiêu hủy. Tuy nhiên, vì dịch tai xanh dễ lây lan nên hầu hết những con heo cùng đàn đều không tránh khỏi bệnh. Điều này dẫn đến dịch tai xanh đã tái phát trở lại.
Cụ thể, ngày 15-4, ngành chức năng và chính quyền 2 xã Đại Cường và Đại Thắng (huyện Đại Lộc) đã tổ chức tiêu hủy 37 con heo bị nhiễm bệnh tai xanh. Và cũng trong 2 ngày 14 và 15-4, tại 3 ổ dịch cũ ở các xã Đại Minh, Đại Phong, Đại Tân (huyện Đại Lộc) lại có thêm 29 con heo bị nhiễm bệnh và chết.
Ông Phan Thanh Thiên, Trưởng trạm Thú y huyện Đại Lộc, Quảng Nam cho biết: “Theo Pháp lệnh Thú y thì phải tiêu hủy hết những con heo cùng đàn nhưng thấy nông dân khổ quá, vả lại mức hỗ trợ thấp nên huyện thống nhất với tỉnh không tiêu hủy heo chưa bị bệnh cùng đàn. Điều này cũng là nguyên nhân làm dịch chậm được khống chế”.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của nạn dịch tai xanh ở heo, UBND tỉnh Quảng Nam đã liên tiếp yêu cầu các sở, ban ngành, các địa phương tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát. Nhưng phải chăng do chủ quan mà công tác dập dịch đang bị xem nhẹ. Ngay tại huyện Đại Lộc tất cả các chốt kiểm dịch được dựng lên vội vàng nhưng đều thiếu vắng bóng người.
Ngay tại các trạm kiểm dịch chính trên quốc lộ 14B, ranh giới giữa huyện Đại Lộc (Quảng Nam) với huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) vẫn không có người canh gác. Những chuyến xe chở heo vẫn vô tư qua lại.
Theo quan sát, hiện nay, trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều địa phương chưa có chốt kiểm dịch. Rảo qua các chợ buôn heo như: Chợ Bà Rén (huyện Quế Sơn), chợ Kế Xuyên (huyện Thăng Bình)... tình trạng buôn bán heo vẫn diễn ra công khai. Được biết, trong năm 2007, cũng chính vì sự thiếu cương quyết trong công tác phòng chống dịch cúm gia cầm nên Quảng Nam là một trong những địa phương bị thiệt hại nhiều nhất.
Thừa Thiên-Huế: Thêm 2 ổ dịch mới
Ngoài 3 ổ dịch được phát hiện hôm 15-4, TT-Huế đã xuất hiện thêm 2 ổ dịch mới, gồm Hương Xuân (Hương Trà) và Hương Long (TP Huế) với số lượng heo mắc dịch đã được tiêu hủy hơn 200 con, nâng tổng số heo nhiễm bệnh và tiêu hủy trên địa bàn tỉnh lên 1.500 con.
Sáng nay, 18-4, sau 3 ngày dịch heo tai xanh tái phát tại Huế, thực phẩm tại các chợ trên địa bàn toàn tỉnh đã rục rịch tăng giá. Các mặt hàng cá, rau xanh tại chợ đã tăng từ 10%-15%.
Lâm Đồng: Tiêu hủy 303 con heo bị bệnh tai xanh
Ông Lại Thế Hưng, Chi cục phó Chi cục Thú y Lâm Đồng, cho biết, sau 3 ngày công bố dịch heo tai xanh, tính đến ngày 17-4 đã có 7 phường, xã thuộc thị xã Bảo Lộc (Lâm Đồng) có dịch với trên 303 con heo của 30 hộ nông dân bị bệnh tai xanh. Chi cục đã tiến hành tiêu hủy số heo nhiễm bệnh tai xanh nói trên và hỗ trợ cho bà con nông dân 25.000đ/kg heo bị bệnh.
Chi cục cũng phối hợp Phòng NN-PTNT thị xã Bảo Lộc kiểm tra, lấy mẫu bệnh phẩm gửi Trung tâm Chẩn đoán và xét nghiệm bệnh động vật. Hiện chi cục đã lập 6 chốt kiểm dịch tại vùng có bệnh và chỉ đạo các trạm kiểm dịch động vật cấm vận chuyển heo ra vào tỉnh, nhất là các tỉnh từ Khánh Hòa trở ra.
NHÓM PV