Xe buýt 2 tầng vẫn lỗ nếu được trợ giá như xe buýt thông thường

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín vừa ký quyết định trợ giá cho xe buýt 2 tầng vận chuyển hành khách công cộng đang hoạt động trên địa bàn TP, cụ thể sẽ được trợ giá ở mức 16.153 đồng/km hoặc 1.453.779 đồng/ca xe. Với mức trợ giá này, theo ông Phùng Đăng Hải, Tổng Giám đốc Liên hiệp HTX Vận tải TPHCM, xe buýt 2 tầng vẫn phải bù lỗ.

Ông cho biết, hiện tại TP chỉ có 2 xe buýt 2 tầng hoạt động trong hơn 2 năm qua, mặc dù có trợ giá nhưng vẫn bị lỗ hơn 1 tỷ đồng. Xe buýt 2 tầng có tải trọng gấp đôi xe buýt thông thường (120 chỗ) nên nếu chỉ bù giá như đơn giá cho xe buýt 80 chỗ là chưa hợp lý. Hiện nay, có rất nhiều nhà đầu tư muốn đầu tư xe buýt 2 tầng vì nếu dùng xe buýt này vận chuyển hành khách sẽ giảm được 50% số lượng xe buýt chạy trên đường phố, kéo giảm được tình trạng kẹt xe nhưng hiện cơ sở hạ tầng cho xe buýt 2 tầng như bãi đậu xe, trạm bảo dưỡng chưa có, chính sách trợ giá không đủ… khiến cho các nhà đầu tư lo ngại. Theo ông Hải, TP cần có những chính sách hỗ trợ đặc biệt cho xe buýt 2 tầng, phải có mức tính khác, nếu không thì không ai dám đầu tư để phát triển loại xe buýt này.

D. Lệ

Tin cùng chuyên mục