Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2013)

Xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình

Ngày 2-2, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM long trọng tổ chức lễ mit tinh kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2013) và kỷ niệm 45 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968 - 2013).
Xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình

(SGGPO).- Ngày 2-2, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM long trọng tổ chức lễ mit tinh kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2013) và kỷ niệm 45 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968 - 2013).

>> Toàn văn bài diễn văn của đồng chí Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước CHXH Chủ nghĩa Việt Nam; Sisavat Keobunphan, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, nguyên Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước; Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Trần Quốc Hương, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động VN.

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải gặp gỡ các đại biểu dự lễ kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải gặp gỡ các đại biểu dự lễ kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về phía TPHCM, tham dự lễ mittinh có các đồng chí: Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TPHCM; Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TPHCM; Võ Thị Dung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN TPHCM. Tham dự còn có các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ VN anh hùng, các đồng chí có tham gia lãnh đạo chỉ huy cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân tại TPHCM, các đồng chí nguyên là Phân khu ủy Sài Gòn – Gia Định, thành viên Chính phủ cách mạng Lâm thời cộng hòa miền Nam VN, liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hòa bình miền Nam VN; nhân sĩ, trí thức, tôn giáo, dân tộc tham gia cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968; các Bà Má phong trào sinh viên học sinh trước giải phóng…

Chương trình văn nghệ tại Lễ kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chương trình văn nghệ tại Lễ kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại lễ mittinh, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải đọc diễn văn ôn lại 83 năm chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng ta và kỷ niệm 45 năm cuộc tổng tiến công nổi dậy Xuân Mậu Thân (xem toàn văn).

Đồng chí nhấn mạnh: Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, từ khi ra đời đến nay, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và đã giành được những thắng lợi vĩ đại: Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược, mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta do Đảng lãnh đạo thật hết sức vĩ đại. Trong đó, Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 là một kỳ tích, tạo nên thắng lợi to lớn, thể hiện tinh thần cách mạng tiến công của quân dân ta, đánh dấu bước ngoặt quan trọng có ý nghĩa chiến lược. Thắng lợi đó làm cơ sở thực hiện chiến lược “đánh cho Mỹ cút” để tiến tới “đánh cho ngụy nhào” bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, làm nên Đại thắng Mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải khẳng định: Đảng bộ và nhân dân TPHCM luôn giữ vững, phát huy thành quả và truyền thống cách mạng, nguyện tiếp tục ra sức xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, vững bước đi lên xã hội chủ nghĩa. Toàn Đảng bộ TPHCM ra sức thực hiện tốt các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau khi kiểm điểm tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng.

Trong năm 2013, TP tập trung giải quyết những vấn đề cấp bách, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân như phòng, chống những biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng; tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân; nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hành tiết kiệm, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong quản lý đô thị và trật tự an toàn xã hội, chấm dứt tình trạng dự án “treo”, cải tiến hơn nữa thủ tục hành chính phục vụ nhân dân tốt hơn, giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, tập trung thực hiện các giải pháp vừa cấp bách, vừa lâu dài nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt ngay trong nhiệm kỳ, từ nay đến năm 2015; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu của một thành phố loại đô thị đặc biệt, văn minh, hiện đại.

Tại buổi lễ, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV; Tổng Công ty Điện lực TPHCM và cá nhân bà Tạ Thị Chung, Phó Giám đốc Làng Hòa Bình, Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ, Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Bệnh viện phụ sản Từ Dũ đã vinh dự nhận danh hiệu Anh hùng Lao động do Chủ tịch nước phong tặng. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, Sở Kế hoạch – Đầu tư TPHCM vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng 3; Sở Tư pháp TPHCM, Trường Mầm non Hoa Hồng (quận Gò Vấp) đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

• Trước khi tham dự lễ mít tinh, đoàn Đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân TPHCM, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM do đồng chí Lê Thanh Hải dẫn đầu đã đến dâng hương, dâng hoa lên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TPHCM. Tiếp đó, đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa lên tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại bảo tàng Tôn Đức Thắng, TPHCM.

Lãnh đạo TPHCM dâng hương tại bảo tàng Hồ Chí Minh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Lãnh đạo TPHCM dâng hương tại bảo tàng Hồ Chí Minh. Ảnh: VIỆT DŨNG

H.Hiệp

Tin cùng chuyên mục