Doanh nghiệp EU tăng cường đầu tư vào Việt Nam

Ngày 21-3, tại cuộc đối thoại với doanh nghiệp do Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) tổ chức, nhiều doanh nghiệp EU cho biết sẽ mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong thời gian tới. 
Ông Nicolas Audier, đồng Chủ tịch EuroCham, phân tích những lợi thế của Việt Nam khi Hiệp định Thương mại tự do giữa EU và Việt Nam (EVFTA) có hiệu lực. Cơ chế chính sách hỗ trợ môi trường kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam đang ngày càng cải thiện. Thị trường Việt Nam cũng được mở rộng hơn theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nước ngoài có thể tham gia đầu tư sâu vào nhiều lĩnh vực khác bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh như đào tạo nguồn nhân lực, lao động, thành phố thông minh, công trình hạ tầng, phát triển xanh…
Doanh nghiệp EU tăng cường đầu tư vào Việt Nam ảnh 1 Thị trường Việt Nam được mở rộng đầu tư sâu vào nhiều lĩnh vực như sản xuất kinh doanh, đào tạo nguồn nhân lực, lao động, thành phố thông minh...
Được biết, hiện EU là đối tác quan trọng của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như đầu tư, thương mại… Tính riêng năm 2017, EU là thị trường hàng hóa xuất khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam với kim ngạch xuất khẩu trị giá 38,3 tỷ USD (tăng 12,8%).
Ngược lại, Việt Nam nhập khẩu từ EU, lượng hàng hóa trị giá 12 tỷ USD (tăng 7,7%). Còn về lĩnh vực đầu tư FDI của EU vào Việt Nam đạt ở mức 1,835 tỷ USD.

Tin cùng chuyên mục