Tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2008

Cơ bản giữ nguyên như năm trước

Giao chỉ tiêu theo năng lực từng trường
Cơ bản giữ nguyên như năm trước
  • Bổ sung tiếng Đức, tiếng Nhật
  • Bộ ra đề thi chung cho các trường CĐ

Ngày 8-1, Bộ GD-ĐT tổ chức hội nghị thi và tuyển sinh năm 2008 tại 4 đầu cầu truyền hình Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM và Cần Thơ. Dường như hiểu rằng năm nay là năm cuối Bộ GD-ĐT tổ chức tuyển sinh theo giải pháp “3 chung” trước khi có “cuộc cách mạng”thi tuyển thực sự vào năm tới, hội nghị đã diễn ra không mấy sôi động, không có những tranh luận gay gắt như những lần trước (chỉ có 23 ý kiến phát biểu trong số 1.243 đại biểu tham dự). Và kết quả là “hội nghị thành công với sự đồng thuận cao” như phát biểu kết luận của Thứ trưởng Bành Tiến Long.

Giao chỉ tiêu theo năng lực từng trường

Cơ bản giữ nguyên như năm trước ảnh 1

Các đại biểu dự Hội nghị thi và tuyển sinh năm 2008 trao đổi trong giờ giải lao. Ảnh: MAI HẢI

Chủ trương này của Bộ GD-ĐT được nhiều đại biểu tán đồng. Những ý kiến đóng góp chủ yếu xoáy quanh vấn đề “thừa – thiếu” chỉ tiêu tại các địa phương mới chập chững bước vào “làng ĐH”. Chẳng hạn ông Nguyễn Huy Vị, Phó Hiệu trưởng ĐH Phú Yên thành thật tâm sự: Người ta gọi chúng tôi là ĐH địa phương.

Và đúng bản chất phải gọi là ĐH cấp ba với đặc điểm… là quá dư chỉ tiêu được ấn định (dư 200 chỉ tiêu trong năm 2007) đã tự đặt câu hỏi: Tại sao trường tuyển không đủ? Ông Vị lý giải đó là do lỗi của địa phương không chấp nhận thí sinh có hộ khẩu ngoại tỉnh và lỗi của Bộ “dứt khoát nói không” với việc hạ điểm sàn quốc gia. Từ đó ông cho rằng Bộ nên cho giảm điểm sàn với các trường địa phương.

Một đại biểu khác từ Sở GD-ĐT tỉnh Điện Biên cũng xin “được ưu tiên đầu vào cho miền núi chứ không phải đầu ra” khi đòi giảm điểm sàn… tới 5 điểm. Và tất nhiên những đề xuất như vậy đã bị Thứ trưởng Bành Tiến Long bác bỏ với quan điểm “mức chênh lệch điểm lớn hơn 0,5 nhưng không quá 1,5 điểm để tuyển đủ chỉ tiêu được giao”. Đối với những băn khoăn như “đề nghị Bộ sớm giao chỉ tiêu để trường chủ động vì có những trường hợp như ngành y năm ngoái 26 điểm vẫn rớt” (ông Nguyễn Hưng, Phó giám đốc ĐH Huế) hoặc “chúng tôi muốn biết dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh năm 2008” (ông Phan Việt Hùng, Hiệu trưởng ĐH Kiến trúc Đà Nẵng.

Ông Bành Tiến Long nêu rõ: “Bộ đang trình Thủ tướng đề án đổi mới giao chỉ tiêu tuyển sinh nên Bộ không công bố chỉ tiêu tuyển sinh. Các trường ĐH, CĐ phải tự xem xét năng lực đào tạo của mình với tiêu chí đảm bảo chất lượng để đề ra chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể và Bộ sẽ hoàn toàn dựa trên cơ sở đó. Năm nay, ngoài quy định về số sinh viên trên số giảng viên quy đổi, còn có một số quy định Bộ cũng rất lưu ý như: diện tích học tập của sinh viên, điều kiện tự chủ không cần giáo sinh, mức độ sử dụng CNTT trong quá trình đào tạo...”.

Bị 0 điểm do làm cả 2 phần tự chọn: “Oan cho thí sinh”

Trưởng ban thanh tra ĐH Đà Nẵng Nguyễn Văn Yến, nói: Đề thi có hai phần là phần tự chọn và phần bắt buộc, thí sinh làm hai phần tự chọn thì bị 0 điểm cả môn thi, như vậy quá nặng và không hợp lý. Ông Yến đề nghị “Chỉ chấm 0 điểm phần tự chọn, còn phần bắt buộc vẫn chấm bình thường. Vì trong khi thi nhầm lẫn trong đề thi là rất dễ. Nếu để 0 điểm thì tội cho thí sinh”. Đồng quan điểm, ông Huỳnh Công Minh, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM chia sẻ: “Thật ra, việc ra đề bắt buộc và tự chọn thì tất cả đều là bắt buộc cả, vì chúng ta ra đề chung cho hai chương trình khác nhau. Trong khi ở đây, học sinh chương trình phân ban tự chọn chương trình mình và ngược lại, thì như vậy không thể gọi là tự chọn được. Làm như vậy rối thêm. Do đó chúng tôi cũng không biết cách ra đề của Bộ có khó khăn gì trong việc làm hai đề khác nhau cho hai đối tượng? Nếu làm được cho mỗi đối tượng đề riêng thì tôi kiến nghị Bộ nên làm như vậy”.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Vĩnh Long đề nghị Bộ nên cho hai đề thi riêng để thí sinh không phải nhầm lẫn. Bộ nên nghiên cứu có sự cân đối giữa dung lượng kiến thức trong hướng dẫn ôn tập THPT với cấu trúc đề thi, tức là số câu trắc nghiệm mà Cục Khảo thí đã hướng dẫn. Vì cái này có những phần dung lượng rất lớn nhưng số lượng cấu trúc rất ít”.

Không nên triển khai thanh tra toàn quốc

Cơ bản giữ nguyên như năm trước ảnh 2

Phó Hiệu trưởng trường ĐH Phú Yên Nguyễn Huy Vị đóng góp ý kiến tại hội nghị. Ảnh Mai Hải

Năm 2008, Bộ GD-ĐT tách riêng hai kỳ thi tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT và thi tuyển sinh ĐH, CĐ. Đội ngũ thanh tra là cán bộ, giảng viên các trường ĐH, CĐ sẽ được tăng cường để đảm bảo khách quan trong kỳ thi tốt nghiệp THPT ở tất cả các khâu tổ chức thi: in sao đề, coi thi, chấm thi và phúc khảo. Mỗi điểm thi có tối thiểu 25% giám thị là cán bộ, giảng viên các trường ĐH, CĐ và bố trí luân phiên giám thị coi thi các môn thi tốt nghiệp trong mỗi phòng thi tại các điểm thi...
Tuy nhiên, ông Ngô Tấn Lực, Hiệu trưởng Trường ĐH Tiền Giang cho rằng: “Việc coi thi và chấm thi cần phải xem xét. Các tỉnh đã điều động cán bộ coi thi từ huyện này sang huyện kia, vì vậy, năm nay điều động tỉnh này sang tỉnh kia được không? Không nhất thiết phải đi xa, ví dụ cụm ba tỉnh thì tỉnh A qua B, B qua C và C qua A. Khi đó chấm thi cũng chấm theo cụm tỉnh, tức là gom về vài ba tỉnh chấm tại một điểm.

Theo ông Lực, “Nếu làm được như vậy thì việc cử thanh tra ủy nhiệm không cần nhiều. Chúng ta chỉ cần cử thanh tra ủy nhiệm ở một số điểm nhất định do Bộ chỉ định. Việc chấm thi theo cụm thì một số trường ĐH, CĐ có thể cử vài ba người về giám sát là đủ”. Ông Nguyễn Việt Bắc, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sài Gòn, đề xuất: “Có nhiều địa phương đủ năng lực, đủ nghiệp vụ và hoàn toàn nghiêm túc để bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp THPT, vì vậy đề nghị không nên triển khai đi thanh tra toàn quốc một lần nữa. Bộ xác định các vùng trọng yếu và cử thanh tra ủy quyền đi xuống các vùng trọng yếu đó. Vì khi Bộ đã xác định đâu là vùng trọng yếu thì cũng đồng thời khẳng định những vùng đã có thể đủ sự tin cậy hoàn toàn, để tránh kinh phí quá nặng”.

Nhóm PV

Đợt thi và lịch thi tuyển sinh 2008

Đợt 1, ngày 4 và 5-7-2008 thi ĐH khối A và V. TS thi khối V sau khi dự thi môn  toán, lý, thi tiếp năng khiếu vẽ đến ngày 8-7-2008.

Đợt 2, ngày 9 và 10-7-2008 thi ĐH khối B, C, D và các khối năng khiếu.

Đợt 3, ngày 15 và 16-7-2008 thi CĐ. Các trường CĐ có thi các môn năng khiếu kéo dài thêm đến 22-7-2008.

Năm 2008, ổn định kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ như năm 2007.

Năm 2009 sẽ không còn kỳ thi ĐH mà sẽ tổ chức chỉ một kỳ thi THPT quốc gia.                        

Từ 2009-2011 sẽ tổ chức thi đồng loạt, ở tất cả đơn vị thi trên toàn quốc, theo cùng một lịch thi, cùng một đề thi cho mỗi môn.

Từ năm 2012 sẽ tính đến phương án tổ chức thi theo các thời điểm khác nhau, ở các vùng miền khác nhau, với các đề thi khác nhau sao cho kết quả thi ở các nơi đều có giá trị tương đương nhau.

Tin cùng chuyên mục