Chiều 27-12, chính quyền phường 7, quận 6 TPHCM đột xuất kiểm tra tình hình ô nhiễm của Công ty Thái Kim trong khuôn viên của Công ty cổ phần Rượu Bình Tây, quận 6. Điều đáng nói là đến thời điểm này, quận 6 và phường 7 không dưới 10 lần kiểm tra và cũng ra gần 10 văn bản xử phạt hành chính đối với doanh nghiệp này.
Tại sao Công ty Thái Kim và 62 doanh nghiệp khác lại được thuê mặt bằng tại đây trong khi Công ty Rượu Bình Tây đã có quyết định phải di dời trong năm 2006 (mới được gia hạn đến 2007)?
Theo hợp đồng giữa Công ty CP Rượu Bình Tây (RBT) và Công ty Thái Kim thì Công ty Thái Kim được thuê hơn 1.400m2 tại số 621 Phạm Văn Chí từ ngày 15-5-2006 đến ngày 2-7-2008.
Điều này có nghĩa là dù đã có chủ trương di dời nhưng RBT vẫn cố tình sử dụng mặt bằng, tài sản của Nhà nước để “kiếm thêm”.
Một điều cũng hết sức khó hiểu là Công ty Thái Kim chỉ thuê mặt bằng của RBT, còn thiết bị (2 máy căng định hình vải) lại thuê của một doanh nghiệp khác nhưng tiền điện nước hàng tháng thì đóng cho doanh nghiệp cho thuê thiết bị.
Theo thống kê của UBND phường 7, quận 6, hiện nay có đến 63 doanh nghiệp thuê mặt bằng của RBT. Chuyện các doanh nghiệp thuê mặt bằng này gây ô nhiễm, hoạt động chủ yếu sau 0 giờ gây ảnh hưởng sức khỏe của người dân đã là bất bình thường.
Nhưng càng bất bình thường hơn, theo bà Cao Mai Thường, tổ trưởng tổ dân phố 56 là tư nhân thuê mặt bằng của Nhà nước để chứa hàng lậu, hàng quá hạn sử dụng để làm “mới” lại.
Từ khi RBT có chủ trương phải di dời, chính quyền địa phương đã quy hoạch khu đất có diện tích 121.003m2 thành khu thương mại, trường học, công viên… nhưng đến nay nơi đây… tràn lan các doanh nghiệp sản xuất gây ô nhiễm được sản xuất kinh doanh. Vậy, ai cho phép RBT xây dựng thiết kế kho, cho thuê mặt bằng?
Câu hỏi được ông Phạm Văn Phát, Chủ tịch UBND phường 7, quận 6 giải đáp: “Chính quyền địa phương không hề cấp phép, họ lén xây dựng vào các ngày nghỉ, ban đêm. Chính bản thân tôi khi vào cũng thấy “tá hỏa”. Do vậy, hiện nay phường đã chỉ đạo, cử người “canh” 24/24 giờ, kể cả thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ nếu có động thái xây dựng trái phép là tiến hành cưỡng chế ngay. Trong tháng 6 vừa rồi phường đã hai lần xử phạt RBT vì xây dựng không phép”.
Trong văn bản ký ngày 27-12 gửi Cục Phòng chống tham nhũng - Thanh tra Chính phủ và các cơ quan chức năng đề nghị thanh tra việc quản lý, sử dụng khu đất nhà xưởng có diện tích 121.003m2 của Công ty cổ phần Rượu Bình Tây, ông Huỳnh Công Hùng, Phó Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND TP khẳng định: Công ty này nằm trong danh sách phải di dời và từ năm 2003 công ty cũng đã thỏa thuận với UBND TP sau khi di dời sẽ quy hoạch sắp sếp lại theo chủ trương chung của TP.
Việc quản lý sử dụng nhà đất của Công ty cổ phần Rượu Bình Tây không chỉ gây lãng phí tài sản nhà nước mà còn gây bức xúc kéo dài cho người dân, chính quyền địa phương từ nhiều năm nay.
TRẦN TOÀN