Bao bì tự hủy: Nội chê, ngoại chuộng

Bao bì tự hủy: Nội chê, ngoại chuộng

Đó là thực tế về thị trường tiêu thụ sản phẩm bao bì tự hủy. Ông Hoàng Văn Điều, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Alta Tân Bình, bày tỏ: Tôi đã từng đến gõ cửa nhiều đơn vị trong nước, nhưng cuối cùng chỉ nhận được điệp khúc “từ chối”

Đánh cược và điệp khúc “gõ cửa - từ chối”

Bao bì tự hủy: Nội chê, ngoại chuộng ảnh 1
Một số mẫu bao bì tự hủy của công ty đã và đang được tiêu thụ tại nước ta và thế giới.

Câu chuyện về số phận của sản phẩm bao bì tự hủy mà ông Điều kể cho chúng tôi nghe bắt đầu từ năm 2002 - khi mà danh từ “môi trường” chưa được nhiều người dân, thậm chí cơ quan chức năng quan tâm, nhắc đến.

Ông Điều tâm sự: “Tôi đã quyết định “đánh cược”, đầu tư toàn bộ tài sản của mình vào việc xây dựng nhà máy sản xuất bao bì tự hủy. Đến năm 2003, một nhà máy quy mô công nghiệp đầu tiên tại Việt Nam có tổng kinh phí lên đến 2 triệu USD đã ra đời. Nhiều cơ quan chức năng đã đến tham quan nhà máy và khích lệ, động viên, thậm chí khen ngợi chúng tôi đã mạnh dạn đầu tư vào một lĩnh vực khá mới mẻ, chỉ có điều sản phẩm làm ra không tiêu thụ được. Tôi đã cùng một số anh em tâm huyết đem sản phẩm đi đến gõ cửa từng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp… để mời chào họ sử dụng nhưng sau khi sử dụng sản phẩm thử, họ từ chối ký hợp đồng mua. Lý do không phải vì chất lượng mà là giá thành loại bao bì này cao hơn bao bì ni lông bình thường 25%”.
 
Theo ông Điều, giá thành bao bì tự hủy cao hơn bao bì tái chế thông thường do toàn bộ nguyên vật liệu sử dụng để sản xuất đều phải nhập khẩu. Cụ thể, để sản xuất bao bì tự hủy cần sử dụng nhựa dẻo polyolefins pha trộn với phụ gia d2w.

Sự pha trộn này cho phép bao bì nhựa sau một thời gian sử dụng nhất định (tùy theo lựa chọn của người đặt hàng) sẽ tự phân hủy (phân hủy oxy hóa và phân hủy sinh học) trong điều kiện bình thường và bức xạ của tia cực tím mặt trời.

Hơn nữa, loại bao bì này đảm bảo tiếp xúc an toàn với tất cả các loại thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm trong suốt quá trình đóng gói, thậm chí không hạn chế điều kiện nhiệt độ sử dụng sản phẩm.
 
Trên thực tế, chất lượng bao bì tự hủy đã được Tổ chức Symphony environmental của Chính phủ Anh kiểm định và chứng nhận là bao bì tự hủy. Hiện Symphony environmental đã cho phép công ty được sử dụng biểu tượng “giọt nước” của tổ chức này để in ấn trên bao bì.
 
Ngược dòng tìm thị trường ngoại

Không có chỗ ở thị trường nội địa, công ty tìm sang thị trường nước ngoài. Đáng kể nhất là thị trường Australia, New Zealand, Anh, Ireland và bước đầu vào thị trường Mỹ. Hiện trung bình mỗi năm, công ty xuất khẩu hơn 6.000 tấn sản phẩm sang các thị trường trên.
 
Năm 2008, công ty đã cải tiến công nghệ, mở rộng hoạt động sản xuất, làm chủ công nghệ định lượng thời gian phân hủy cho bao bì, phù hợp với yêu cầu của từng khách hàng. Do đó giá thành sản phẩm giảm hơn 15% – 18% so với giá trước đây (chỉ cao hơn khoảng từ 5% – 10% giá thành bao bì ni lông bình thường). Nhưng cho đến nay, chỉ mới hệ thống siêu thị Maximax chấp nhận sử dụng loại bao bì tự hủy này.
 
Như vậy, vấn đề còn lại là sự hỗ trợ tích cực từ phía cơ quan chức năng cũng như người tiêu dùng để bao bì tự hủy sớm được ứng dụng rộng rãi tại thị trường nội địa, từng bước cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường vốn đang nóng lên từng ngày.

ÁI VÂN

Tin cùng chuyên mục