Vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng
Có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Thứ bảy, 26/04/2008, 00:35 (GMT+7)

Mọi hành vi vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng phải được xử lý kịp thời và nghiêm minh, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường. Đó là nội dung quan trọng của Nghị định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vừa được Chính phủ ban hành.

 

Theo đó, cấm các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ ép buộc người tiêu dùng trong các quy ước bán hàng, quy ước phục vụ. Cấm mọi hành vi quảng cáo, khuyến mại, trưng bày, giới thiệu sản phẩm và các hành vi khác gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về hàng hóa, dịch vụ. Các tổ chức, cá nhân này cần cung cấp thông tin kịp thời, trung thực và chính xác cho người tiêu dùng về hàng hóa, dịch vụ do mình cung cấp. Công khai niêm yết giá cả các loại hàng hóa, dịch vụ tại địa điểm kinh doanh.

 

Đặc biệt, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tùy theo tính chất, mức độ, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

 

Ph. Thảo

In trang Về đầu trang

CÁC TIN, BÀI KHÁC >>
Quảng Trị khởi tố vụ vận chuyển trái phép 2 con gấu ngựa   (25/04/2008,15:32)
Xét xử tổ chức phản động"Bạch Đằng Giang":“Chủ tịch” Phạm Bá Hải lãnh 5 năm tù  (25/04/2008,14:18)
Hôm nay, xét xử tổ chức phản động Bạch Đằng Giang  (25/04/2008,02:17)
Đắc Lắc: Khởi tố và bắt tạm giam 3 đối tượng hành hung nhà báo  (25/04/2008,02:15)
Lãnh 9 tháng tù giam   (25/04/2008,02:14)
Các luật sư đề nghị điều tra lại   (25/04/2008,02:12)
Chậm nhất tháng 5 sẽ có hình thức xử lý Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau  (25/04/2008,02:10)
Ngày thứ chín xét xử Nguyễn Lâm Thái và đồng bọn: Nguyễn Lâm Thái “tố” điều tra viên  (24/04/2008,15:05)
“Trùm” lừa đảo Nguyễn Lâm Thái bị đề nghị mức án chung thân  (24/04/2008,01:51)
Vụ sát hại dã man nữ kiểm sát viên của VKSND quận 2, hung thủ bị tuyên án tử hình  (24/04/2008,01:49)