Sau khi thị sát tình hình khai thác than tại Quảng Ninh, ngày 28-6, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện các giải pháp xử lý nạn khai thác, chế biến, vận chuyển, kinh doanh than trái phép tại vùng than Quảng Ninh. Tham dự cuộc họp có đại diện nhiều bộ, ngành, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cùng Tập đoàn công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV).
Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của chính quyền, nhân dân địa phương, của các bộ, ngành và TKV, nhờ đó, sau 2 tháng, việc ngăn chặn khai thác, chế biến, vận chuyển, kinh doanh than trái phép đã đạt được kết quả tích cực. Cụ thể, huyện Đông Triều đã đình chỉ các bãi chứa than trong khu dân cư, tịch thu 26.000 tấn than các loại; thị xã Uông Bí đã kiểm tra, xác minh 113.731 tấn than các loại, xử lý 5 vụ, giữ một số xe, phương tiện vi phạm; thị xã Cẩm Phả đã kiểm tra và đề nghị tỉnh tịch thu 23.094 tấn than các loại; TP Hạ Long là gần 5.000 tấn… Qua 2 tháng cao điểm, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã xử phạt vi phạm hành chính 778 vụ, khởi tố 21 vụ với 100 bị can; đồng thời yêu cầu trên 5.000 hộ dân và những đối tượng liên quan cam kết không vi phạm khai thác, vận chuyển than trái phép.
Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng, đây là vụ việc để lại hậu quả hết sức nghiêm trọng, phức tạp, ảnh hưởng xấu tới chiến lược đảm bảo an ninh năng lượng, quản lý, khai thác than. Các cấp, các ngành phải có giải pháp để duy trì trật tự lâu dài, không được để tái diễn tình trạng như trước. Một lần nữa, Phó Thủ tướng yêu cầu TKV thực hiện kiểm điểm, xem xét trách nhiệm cá nhân trong vụ việc vừa qua một cách nghiêm túc và sớm báo cáo Chính phủ.
L.NGUYÊN
Thông tin liên quan:
Tiếp tục lập lại trật tự khai thác, kinh doanh than ở Quảng Ninh |