*Chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng, lãnh 14 năm tù
(SGGPO).- Hôm nay 28-7, HĐXX của TAND TPHCM đã xét xử Lý Ngọc Lợi (SN 1960, ngụ quận 8) về tội “Giết người”.
Theo lời khai nhận của bị cáo Lợi, bị cáo có đưa số tiền 12 triệu đồng cho anh T.Q.Q. để anh T.Q.Q cho vay trả góp lấy lãi. Số tiền lãi suất thu được 20% sẽ được chia đôi: bị cáo hưởng 10% và anh T.Q.Q. hưởng 10%. Sau khi đưa cho bị cáo 400.000 đồng tiền lãi, anh T.Q.Q. có biểu hiện không sòng phẳng trong việc chia lãi và có ý định không trả lại tiền vốn cho bị cáo dù bị cáo nhiều lần đòi.
Chiều 1-3-2007, khi thấy anh T.Q.Q. chạy xe ngang nhà, bị cáo gọi anh T.Q.Q. lại và bị anh T.Q.Q hành hung – đánh vào mặt, đạp vào bàn chân phải của bị cáo. Tức giận, bị cáo vào nhà lấy con dao bấm đâm vào ngực anh T.Q.Q. Anh T.Q.Q tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu do bị mất máu cấp. Riêng bị cáo cũng bị thương tật 1% vĩnh viễn từ vết thương do anh T.Q.Q. gây ra.
HĐXX đã tuyên phạt Lợi mức án 7 năm tù giam. Đây là bản án khá nhẹ cho bị cáo do trong vụ án này,vì T.Q.Q.cũng có một phần lỗi.
*Cùng ngày, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Thị Lệ Thủy (ảnh, SN 1959, ngụ quận Bình Thạnh, nguyên là nhân viên Công ty cây xanh Tao Đàn) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Trả lời thẩm vấn của HĐXX, bị cáo Thủy khai rằng trong thời gian từ năm 2002 đến năm 2006, vì cần vốn để thực hiện công trình vườn hoa, tiểu cảnh cho một số công trình tại TPHCM (khu Phú Mỹ Hưng), Đồng Nai, Bình Dương mà Thủy nhận thầu nên Thủy hỏi vay mượn tiền nhiều người với lời hứa sẽ trả lãi suất 5% - 10%/tháng.
Nhiều đồng nghiệp, người quen đã gom góp số tiền lớn đưa cho Thủy vay. Tuy nhiên, do công việc không đạt được hiệu quả cộng với số lãi quá cao, Thủy không thể trả tiền và bỏ trốn vào tháng 4-2006, ôm theo món nợ hơn 1,8 tỷ đồng. Đến ngày 21-1-2007, Thủy bị bắt theo lệnh truy nã.
HĐXX tuyên phạt Thủy mức án 14 năm tù giam.
ÁI CHÂN