Giải Nobel Y học 2008: Vinh danh nghiên cứu về AIDS và ung thư

Giải Nobel Y học 2008: Vinh danh nghiên cứu về AIDS và ung thư

Hai nhà khoa học Pháp phát hiện hai chủng virus gây bệnh AIDS và một nhà khoa học người Đức phát hiện loại virus HPV gây ung thư cổ tử cung ở phụ nữ đã trở thành những chủ nhân của giải Nobel Y học 2008.

Các nhà khoa học Harald zur Hausen (Đức), Luc Montagnier và Francoise Barre-Sinoussi (Pháp).

Các nhà khoa học Harald zur Hausen (Đức), Luc Montagnier và Francoise Barre-Sinoussi (Pháp).

Hai nhà khoa học người Pháp là bà Francoise Barre-Sinoussi, sinh năm 1947, đang giảng dạy tại Viện Pasteur ở Paris và nhà khoa học Luc Montagnier, sinh năm 1932, cũng là giáo sư danh dự và hiện là Giám đốc Quỹ thế giới về nghiên cứu và ngăn ngừa bệnh AIDS ở Paris. Hội đồng trao giải Nobel cho rằng, công trình nghiên cứu của các nhà khoa học này thực sự hữu ích, mở ra những hướng mới trong chẩn đoán ở những bệnh nhân đã nhiễm HIV/AIDS và thử nghiệm các sản phẩm máu để hạn chế sự lây lan của căn bệnh thế kỷ.

Nhà khoa học người Đức là Harald zur Hausen, người đã thành công trong các nghiên cứu phát hiện virus HPV gây bệnh ung thư cổ tử cung, căn bệnh phổ biến thứ hai ở phụ nữ sau bệnh ung thư vú. Theo quyết định của Hội đồng trao giải Nobel, số tiền giải thưởng trị giá 1,3 triệu USD sẽ được chia theo tỷ lệ 50% cho ông Hausen và 50% còn lại chia đều cho hai nhà khoa học Pháp. Nobel Y học là giải thưởng quốc tế đầu tiên, vinh dự nhất, được trao hàng năm theo ý nguyện Alfred Bernhard Nobel - nhà hóa học, kỹ sư và đồng thời là một nhà tư bản người Thụy Điển. Dự kiến, Hội đồng trao giải Nobel năm nay sẽ lần lượt công bố danh sách các nhà khoa học đoạt giải thưởng Nobel trong thời gian từ nay đến hết ngày 13-10.

N.P (Theo AFP)

Tin cùng chuyên mục