* Giảm giá gạo để tránh bạo động
Hãng tin AP cho biết, Thượng nghị viện Haiti ngày 12-4 đã bỏ phiếu kiến nghị bãi nhiệm Thủ tướng Jacques-Edouard Alexis, sau những vụ bạo động làm rung chuyển đất nước này do giá thực phẩm tăng vọt.
|
|
Người dân biểu tình trước tòa nhà Quốc hội ở Port-au-Prince ngày 12-4, phản đối giá thực phẩm tăng cao.(Ảnh: Reuters) |
Ông Alexis nhận nhiệm vụ thủ tướng từ năm 2006 và bị lên án là không đáp ứng lòng mong mỏi của người dân. Theo Thượng nghị sĩ Y. Latortue thuộc đảng đối lập, thủ tướng bị bãi nhiệm vì đã không thúc đẩy sản xuất và từ chối xác định thời điểm để lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ rời khỏi Haiti.
Sau khi có quyết định bãi nhiệm thủ tướng, một người lính Nigeria thuộc lực lượng LHQ đã bị bắn chết ở thành phố Port-au-Prince. Đây là một trong số 1.000 lính LHQ đến Haiti để hỗ trợ giải quyết những vụ bạo động.
Tuần qua, hàng ngàn người Haiti đã biểu tình gây bạo động ở nhiều thành phố. Theo một báo cáo không chính thức, những vụ “bạo động vì đói” này đã làm ít nhất 5 người chết và 200 người bị thương. Haiti có 8,5 triệu dân, vừa gượng dậy sau 20 năm khủng hoảng và đảo chính, hiện có 80% dân số thu nhập chưa đến 2 USD/người/ngày.
* Sáng sớm hôm qua, Tổng thống Haiti, Rene Preval, ra thông báo giảm giá gạo để cố gắng bình ổn đất nước, mức giảm là 8 USD/bao gạo 50kg. Thời gian qua, mỗi bao gạo này đã tăng giá gấp đôi, từ 35 USD lên 70 USD.
Trong cuộc họp với các nhà nhập khẩu gạo, Tổng thống Preval cho biết, chính phủ giảm giá gạo nhờ cộng đồng quốc tế hỗ trợ 3 triệu USD. Ông khẳng định chính sách khuyến khích sản xuất trong nước để đối phó khủng hoảng giá lương thực. Tổng thống Preval cho biết sẽ tham khảo ý kiến của 2 Chủ tịch Quốc hội để chỉ định thủ tướng mới.
VÕ HÀ |