Đọc báo nước ngoài

Đầu cơ khí hậu

Viện Nghiên cứu chính sách, một tổ chức tư vấn độc lập ở Mỹ, vừa công bố một nghiên cứu dày 79 trang nêu rõ sự nghi ngờ về tính trung lập của Ngân hàng Thế giới (WB) trong các chính sách đối với tình trạng biến đổi khí hậu.

Trang điện tử IPS News dẫn lời trưởng nhóm thực hiện báo cáo, bà Janet Redman: “WB đang kiếm lợi bằng cách gây ra cuộc khủng hoảng khí hậu, rồi lại tuyên bố giải quyết cuộc khủng hoảng này”. Khi công bố nghiên cứu, nhà khoa học J.Redman đã mô tả vai trò của WB trong các thị trường buôn bán hạn ngạch khí thải gây hiệu ứng nhà kính là “trái ngược với các nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc đối phó với biến đổi khí hậu”.

Các thị trường buôn bán hạn ngạch khí thải gây hiệu ứng nhà kính là nơi các công ty năng lượng có thể chấp nhận cắt giảm khí thải CO2 hoặc mua “quyền” tiếp tục gây ô nhiễm.

Báo cáo nghiên cứu với nhan đề World Bank: Climate Profiteer (tạm dịch Ngân hàng Thế giới: Đầu cơ khí hậu) cho rằng thay vì khuyến khích các nhà đầu tư sử dụng năng lượng sạch, WB lại hỗ trợ tài chính cho ngành công nghiệp sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Nhà nghiên cứu J.Redman phân tích rằng: “WB đang chơi trò “lá mặt lá trái” trong cuộc khủng hoảng khí hậu, WB tài trợ cho một dự án sử dụng nhiên liệu hóa thạch ở một nước nghèo có tên là A, một nước giàu có tên là B yêu cầu WB giúp mua hạn ngạch khí thải CO2 để nước B có thể tuyên bố rằng nước này đang nghiêm túc thực hiện thỏa thuận về biến đổi khí hậu. Như vậy B tốn ít tiền hơn cái giá nước này phải trả để cắt giảm khí thải CO2, trong khi nước A nhận được số tiền mặt đầu tư thiết bị chẳng đáng là bao mà lại còn phải “mang ơn” sự giúp đỡ của WB”.

Nhóm nghiên cứu cho biết văn bản mà WB tiết lộ hồi tháng 1-2008 cho thấy WB đang tìm cách tăng cường vai trò trong thị trường khí thải CO2 và “khuyến khích” chuyển đổi việc sử dụng đất từ trồng các loại cây nông nghiệp sang các loại cây công-nông nghiệp. Điều đáng chú ý là “các quỹ đầu tư về biến đổi khí hậu của WB lại tạo ra một cơ cấu điều hành riêng làm cho các nước đang phát triển không được quyền góp ý kiến”.

Trong lúc này, Viện Chính sách Trái đất ở Washington, Mỹ, đưa ra số thống kê mới nhất cho biết lượng khí CO2 toàn cầu thải ra từ việc đốt cháy nhiên liệu hóa thạch đã tăng lên mức cao  kỷ lục mới là 8,38 tỷ tấn, tăng 20% so với mức của năm 2000. Như vậy, lượng khí thải CO2 đã tăng trung bình hàng năm 3,1%, vượt cả dự báo tồi tệ nhất mà Nhóm liên chính phủ về sự thay đổi khí hậu của LHQ đưa ra, cho rằng lượng khí thải hàng năm dự kiến sẽ tăng 2,3% từ năm 2000 đến năm 2010.

Việt Lê
(Theo IPS News)

Tin cùng chuyên mục