Xây dựng đường ống dẫn dầu nối Uzbekistan, Pakistan và Trung Quốc
Thứ ba, 15/04/2008, 00:50 (GMT+7)

Trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào ngày 14-4 tại Bắc Kinh, Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf đã đề nghị xây dựng một đường ống dẫn dầu từ Pakistan tới Trung Quốc nhằm giảm bớt sự phụ thuộc của Trung Quốc vào nguồn dầu tại Trung Đông.

Tổng thống Pakistan còn đề nghị xây tuyến đường sắt dọc theo tuyến đường cao tốc Karakorom nối liền hai nước, xem đây là cánh cửa của Trung Quốc nối với toàn bộ châu Á. Hiện Trung Quốc nhập trên 40% sản lượng dầu cho nhu cầu tiêu thụ.

Các chuyên gia dự báo lượng dầu tiêu thụ hàng năm của Trung Quốc tăng lên 390-410 triệu tấn vào năm 2010 và tăng lên 620-650 triệu tấn vào năm 2030. Lượng khí đốt tiêu thụ tại nước này sẽ đạt từ 80 đến 100 tỷ mét khối vào năm 2010 và tăng lên 320 tỷ mét khối vào năm 2030.

Cùng ngày, Uzbekistan và Trung Quốc đã thành lập liên doanh giữa tập đoàn Uzbekneftegaz và tập đoàn dầu khí nhà nước Trung Quốc CNPC, xây dựng đường ống dẫn khí đốt từ cộng hòa Trung Á này sang Trung Quốc. Tuyến đường ống này sẽ đi vào hoạt động vào năm 2010. 

H.Q. (Theo Novosti)

In trang Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Bộ trưởng mất chức vì “dính” mafia  (14/04/2008,14:36)
Vụ giáo phái đa thê ở Mỹ:Mẹ các nạn nhân kêu cứu  (14/04/2008,14:32)
CH Ingushetia: Phó chánh án tòa tối cao bị ám sát  (14/04/2008,14:30)
Tổng thống Hàn Quốc: Sẵn sàng đối thoại với CHDCND Triều Tiên  (14/04/2008,14:25)
Xây trang trại năng lượng gió lớn nhất thế giới trị giá 10 tỷ USD.   (14/04/2008,14:15)
Đại hội đảng Nước Nga thống nhất lần thứ IX: Đề cao vai trò của Tổng thống Putin  (14/04/2008,03:15)
OPEC giảm sản lượng dầu bất chấp cơn sốt giá   (14/04/2008,03:11)
Đầu cơ khí hậu  (14/04/2008,03:09)
Tổng tuyển cử tại Italia chính thức bắt đầu  (14/04/2008,03:05)
Tin vắn  (14/04/2008,03:04)