Bolivia tổ chức trưng cầu ý dân về Hiến pháp mới

Tổng thống Bolivia Evo Morales đã ký sắc lệnh tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về Hiến pháp mới vào ngày 7-12 tới. Trong cuộc trưng cầu ý dân này, người dân Bolivia sẽ phải bỏ phiếu cho dự thảo Hiến pháp mới đã được Quốc hội thông qua, với nội dung chủ yếu là lợi ích kinh tế được chuyển giao cho nhân dân, phân chia lại đất đai một cách công bằng hơn, tăng cường quốc hữu hóa các ngành kinh tế cơ bản...

Tháng 12 năm ngoái, Quốc hội Bolivia đã thông qua dự thảo bộ luật tối cao trên và theo dự kiến ban đầu, văn bản này phải được đưa ra thăm dò ý kiến nhân dân vào ngày 4-5. Sau khi bị các bang đối lập ngăn cản quyết liệt dẫn đến tình trạng bạo lực, Tổng thống Morales đã quyết định tiến hành trưng cầu để cho nhân dân phán xét xem liệu ông có còn đủ uy tín để tiếp tục thực hiện các cải cách chính trị xã hội sâu rộng hay không. Tuy nhiên, bất chấp chiến thắng của Tổng thống Morales, phe đối lập vẫn tiếp tục phản đối quyết định trưng cầu ý dân về bản Hiến pháp và tuyên bố sẽ không cho phép tiến hành bỏ phiếu tại các địa phương này.

Đ.A. (Theo AP, Reuters)

Tin cùng chuyên mục