(12G).- Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), các doanh nghiệp chế biến tôm đông lạnh lại đang đánh mất 61 thị trường xuất khẩu chỉ trong vòng vài tháng qua.
Theo Tổng cục Hải quan, cuối năm 2008, tôm Việt Nam vẫn được tiêu thụ tại 90 thị trường và vùng lãnh thổ (tăng gần gấp đôi so với một năm trước đó) nhưng hiện nay, chỉ còn 29 nước và vùng lãnh thổ là thị trường xuất khẩu của tôm đông lạnh Việt Nam (giảm 60%).
Trong đó, các nước Đông Âu hiện chỉ còn 13 thị trường (giảm 4 thị trường), khối ASEAN cũng chỉ còn 3 thị trường là Singapore, Đông Timor và Malaysia. Riêng các thị trường truyền thống như Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, Australia và Đài Loan hiện vẫn còn được duy trì nhưng cả khối lượng và giá trị xuất khẩu đều giảm mạnh.
VASEP cũng cho biết, việc tìm kiếm thêm thị trường đối với các sản phẩm tôm đông lạnh của Việt Nam rất khó khăn do không thể cạnh tranh nổi với tôm của các đối thủ Thái Lan, Ấn Độ và Indonesia vì họ luôn chào bán với giá thấp.
Do đầu ra gặp khó khăn nên khoảng 3-4 tháng trở lại đây, người nuôi tôm ở ĐBSCL đã ngưng nuôi, dẫn đến tình trạng các nhà máy chế biến thì khan sốt nguyên liệu tôm cỡ nhỏ và lại tồn kho tôm cỡ lớn. Hiện tại, giá tôm nguyên liệu cỡ nhỏ ở ĐBSCL vẫn tiếp tục tăng (với mức tăng khoảng 4.000-5.000đ/kg) nhưng nông dân lại không có nhiều tôm để bán.
VIỆT HÀ