Hồ sơ hát Xoan Phú Thọ đã lên đường tới UNESCO

(SGGPO).- Viện Âm nhạc, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam cho biết, sau hơn sáu tháng gấp rút thực hiện, hồ sơ hát Xoan Phú Thọ đã được đệ trình UNESCO xét ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp, đúng tiến độ là trước ngày 31-3-2010.
Hồ sơ hát Xoan Phú Thọ đã lên đường tới UNESCO

(SGGPO).- Viện Âm nhạc, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam cho biết, sau hơn sáu tháng gấp rút thực hiện, hồ sơ hát Xoan Phú Thọ đã được đệ trình UNESCO xét ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp, đúng tiến độ là trước ngày 31-3-2010.

Biểu diễn hát Xoan - Phú Thọ

Biểu diễn hát Xoan - Phú Thọ

Hát Xoan là một loại dân ca độc đáo, tồn tại lâu đời của tỉnh Phú Thọ, nằm trong kho tàng văn học dân gian giàu có của Việt Nam.

Trước Cách mạng tháng Tám 1945, hát Xoan thường được trình diễn vào mùa xuân trong những ngày hội đám ở một số đình làng trong tỉnh, nên còn được gọi là Hát cửa đình. Các làn điệu Xoan cổ đều được bắt nguồn từ những làng cổ nằm ở địa bàn trung tâm bộ Văn Lang thời các vua Hùng dựng nước.

Hiện tỉnh Phú Thọ có 69 nghệ nhân hát Xoan, 81 người tham gia các phường Xoan, trong đó chỉ có 8 nghệ nhân còn khả năng trình diễn và truyền dạy. Các di tích có hát Xoan có ở 30 cửa đình, trong đó 13 di tích đã được bảo tồn tôn tạo đảm bảo môi trường diễn xướng hát Xoan, 2 di tích đã xuống cấp, 15 di tích đã mất hoàn toàn không còn không gian diễn xướng hát Xoan.

Trước nguy cơ bị mai một, di sản văn hóa hát Xoan cần được bảo tồn và giữ gìn một cách nghiêm túc để cho thế hệ mai sau được hưởng một trong những tài sản tinh thần quý giá của ông cha.

Theo lộ trình trước tháng 9-2010, Ban thư ký UNESCO sẽ xem xét hồ sơ và nếu thấy cần thiết UNESCO sẽ có thông báo yêu cầu bổ sung thông tin cho hồ sơ hát Xoan. Dự kiến tháng 10-2010, UNESCO sẽ tiến hành khâu thẩm định hồ sơ xem có đầy đủ và hợp lệ hay không...

Nếu qua được vòng này hồ sơ mới bước vào giai đoạn thẩm định chuyên môn của các chuyên gia trước khi được UNESCO xét vinh danh vào tháng 2-2011.

Vĩnh Xuân

Tin cùng chuyên mục